Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Lễ tổng kết năm học 2005-2006 và danh sách giáo viên và trẻ được khen thưởng.


Việc chăm sóc trẻ MN trong thế hệ tương lai không chỉ là nhiệm vụ giáo dục của nhà trường mà còn là trọng trách của cả gia đình và xã hội. Trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, phát triển trí tuệ là thành quả của một năm học. Thành quả đó chính là nhờ công sức dạy dỗ của cô giáo và sự nỗ lực không ngừng học hỏi của các cháu. Chính vì thế, vừa qua trường MN Quận-Quận Gò Vấp đã tổ chức lễ tổng kết khen thưởng năm học 2005-2006. Buổi lễ có sự góp mặt đông đảo của quý Đại biểu PGD – UBND Phường – hội CMHS và đặc biệt là 367 bé cùng toàn thể CB-GV-CNV nhà trường.

Tại buổi lễ, cô Hiệu trưởng Trần Thị Hoàng Dung báo cáo tình hình trong suốt năm học vừa qua. Nhìn chung, trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, đội ngũ sư phạm đã nỗ lực vượt qua mọi hoàn cảnh dù hoàn cảnh nào. Có nhiều GV-CNV bằng cả nhiệt huyết cố gắng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình đạt GV giỏi-cấp dưỡng giỏi.

Dịp này, nhà trường khen thưởng cho cả 367 cháu đạt danh hiệu bé khỏe-bé ngoan năm học này.

Những tiết mục ca múa nhạc sinh động, điêu luyện tại buổi lễ là sự ghi nhận quá trình trẻ vui học, tự tin trong suốt năm học.

Trong không khí trang trọng và vui tươi của buổi lễ, nhà trường còn được tiếp thu lời phát biểu nhận định về quá trình phấn đấu cùng ý kiến đóng góp của quý vị đại biểu và khách mời.

Cùng với những kết quả xuất sắc đạt được, nhà trường tiến hành thực hiện duy trì những thành tích tốt và vạch ra hướng phấn đấu sắp tới cùng với mục đích: hình thành ở trẻ những giá trị xã hội cơ bản để phát triển toàn diện cho trẻ.


DANH SÁCH KHEN THƯỞNG GV – CẤP DƯỠNG VÀ TRẺ
CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM HỌC 2005-2006:

1. Khen thưởng các cháu học Anh văn chương trình Phonics đạt điểm thi 100 điểm: Tổng cộng: 6 cháu.

- Mai Thanh Tùng (Lá 1).
- Đặng Lê Minh (Lá 1).
- Hoàng Đức Nghĩa ( Lá 2).
- Nguyễn Đỗ Hạnh Mai (Lá 2).
- Hoàng Lê Phương Nam (Lá 3).
- Nguyễn Công Minh (Lá 3).

2. Khen thưởng các cháu lớp Taewondo: 8 cháu đạt xuất sắc.

- Nguyễn Quản Việt Cường (Lá 1).
- Đặng Lê Minh (Lá 2).
- Lê Trần Trọng Nghĩa (Lá 2).
- Phạm Ngọc Hoàng Kim (Lá 3).
- Dương Tùng Lâm (Lá 3).
- Trần Quang Nhật (Lá 3).
- Dương Tấn Phát (Chồi 3).

3. Khen thưởng các cháu xuất sắc năng khiếu vẽ: 12 cháu.

- Nguyễn Thị Lan Phương (Lá 1).
- Trương Phước Hậu (Lá 1).
- Hoàng Nữ Yến Trang (Lá 2).
- Nguyễn Kim Hồng (Lá 2).
- Trần Minh Ngọc (Lá 3).
- Phan Ngọc Minh Thư (Lá 3).
- Tô Hoàng Linh Chi (Chồi 1).
- Dương Vũ Quỳnh Phương (Chồi 1).
- Giang Thị Kim Phương (Chồi 2).
- Nguyễn Bảo Lan Chi (Chồi 2).
- Mai Yến Nhi (Chồi 3).
- Hoàng Thái Nam (Chồi 3).

4. Khen thưởng GV-cấp dưỡng giỏi năm học 2005-2006:

- Khen thưởng 2 GV giỏi cấp thành phố:
• Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
• Nguyễn Thị Ngọc Mai

- GV giỏi cấp Quận:
• Lê Nguyễn Anh Hằng
• Nguyễn Thị Ái
• Nguyễn Thị Kim Oanh
• Lê Nguyễn Thùy Trang

- Cấp dưỡng giỏi cấp Quận:
• Trần Kim Hoàng
• Huỳnh Thị Diễm Chi

- GV giỏi cấp trường:
• Nguyễn Ngọc Giàu

- Cấp dưỡng giỏi cấp trường:
• Vũ Thị Thúy Anh