Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bé Làm Đèn Hiệu Giao Thông


Mục đích
- Giúp trẻ nhớ ý nghĩa của đèn hiệu giao thông.
- Rèn khả năng chú ý và phản ứng nhanh nhẹn cho trẻ.


Chuẩn bị

- Chuẩn bị đèn xanh, đỏ, vàng bằng bìa (hoặc bằng xốp) đủ cho mỗi trẻ một đèn.
- Vẽ một vòng tròn tượng trưng cho trụ đèn giao thông.


Luật chơi
Bật đúng đèn (nhảy vào vòng tròn giơ cao đèn) khi cô nói tín hiệu tương ứng với đèn.


Tiến hành

Chơi cả lớp, có thể tiến hành trong giờ học hoặc giờ hoạt động ngoài trời.
Cô giới thiệu trò chơi:
- Ở ngã tư đường phố con thấy đèn hiệu giao thông có màu gì? (đỏ, vàng, xanh).
- Đèn đỏ (vàng, xanh) báo tín hiệu gì? (dừng lại, chuẩn bị, được đi).
- Bây giờ cô mời các con làm đèn hiệu giao thông, mỗi bạn sẽ chọn một đèn, các con phải chú ý để bật đèn cho đúng.
Cô chỉ vòng tròn và nói: "Đây là cột của đèn hiệu giao thông, khi nghe cộ nói tín hiệu, các con sẽ nhảy vào vòng, giơ cao đèn và nói đèn màu đó nhé".
Ví dụ: Cô nói "Được đi", các bạn có đèn xanh nhảy vào vòng giơ cao đèn, cả lớp nói "Đèn xanh".
Tương tự: "Chuẩn bị" - "Đèn vàng"; "Dừng lại" - "Đèn đỏ".
Cô cho trẻ vừa đi chơi vừa hát. Khi nghe hiệu lệnh của cô, trẻ chơi như trên. Cô có thể tăng dần tốc độ tín hiệu. Sau đó cô cho bạn có đèn khác màu đổi đèn và tiếp tục chơi.
Khi trẻ chơi thành thạo, cô có thể mời một trẻ thay cô quản trò.
Tăng Thị Mỹ Hạnh (Bạc Liêu).

("Tuyển chọn Trò Chơi, Bài Hát, Thơ Ca, Truyện, Câu Đố", Lê Thu Hương (Chủ biên), NXBGD)