Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Dưa leo kim chi


Dưa leo kim chi

Nguyên liệu:

- 4 - 5 trái dưa leo

- 2 củ cà rốt nhỏ
- 1 củ hành tây nhỏ
- 1 trái táo nhỏ
- Hành lá, ít lá hẹ



Gia vị làm kim chi:


- 20 gr bột nếp

- 20 gr ớt bột làm Kim chi (nếu thích ăn cay bạn có thể cho nhiều hơn)
- 1 nhánh gừng nhỏ
- Ít dầu mè
- Vừng trắng
- Đường, muối và lọ đựng.
Bước 1:
Dưa leo rửa sạch, cắt làm đôi, xẻ dọc như ổ bánh mỳ.


Xát muối lên từng trái dưa leo.

Bỏ dưa leo vào bọc nylon, để ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng.

Bước 2:
Cà rốt, hành lá, hẹ, hành tây rửa sạch để ráo.


Cà rốt bào sợi.

Thêm ít muối, trộn đều rồi để khoảng 30 phút cho thấm.

Dùng tay vắt khô cà rốt, để riêng.

Bước 3:
Gừng gọt vỏ, cắt nhỏ,giã nhuyễn


Táo cắt miếng nhỏ.


Hành lá và hẹ xắt khúc ngắn.


Vừng rang vàng cho thơm

Bước 3:
Bột nếp khuấy với chút nước cho tan, thêm 2 muỗng đường, trộn đều rồi đổ vào nồi nhỏ, bắc lên bếp với lửa nhỏ, khuấy đều tay đến lúc nào hỗn hợp trắng đục lại thì tắt bếp, để nguội.

Bước 4:
Đổ cà rốt vào thố, cho táo, hỗn hợp bột nếp, gừng, hành lá, hẹ, ớt bột vào rồi nêm với chút nước mắm cùng dầu mè.

Đeo bao tay nylon trộn đều hỗn hợp trên rồi để qua một bên.

Bạn nhớ nêm nếm lại tùy khẩu vị của bạn nhé, nếu nhạt thì thêm chút muối còn nếu mặn bạn thêm chút đường.

Bước 5:
Sau 2 tiếng lấy bọc nylon dưa leo từ tủ lạnh ra, rửa sạch muối, để ráo.


Trộn mè trắng vào hỗn hợp kim chi rồi nhồi vào giữa trái dưa leo.

Làm lần lượt đến khi hết chỗ dưa leo rồi cho dưa leo vào lọ, để khoảng nửa ngày là ăn được. Món này để lâu sẽ càng ngon hơn

Khi ăn bạn cắt dưa leo thành từng khoanh rồi bày ra đĩa.

Kim chi là món ngon nổi tiếng của đất nước Hàn Quốc, được rất nhiều người biết đến và yêu thích - trong đó có mình. Tuy nhiên món này mình lại học từ một chị bạn người Nhật và thấy rất ngon, hợp khẩu vị của người Việt do độ cay đã được giảm bớt; khi ăn lại có vị giòn và mát của dưa leo nữa; cả nhà mình ai cũng thích!
(AFML)