Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Khó thụ thai đồng nghĩa với khả năng sinh con trai


Xác suất sinh con trai thường lớn hơn ở những phụ nữ phải mất trên 1 năm mới thụ thai thành công. Đây là kết luận của các nhà khoa học đại học Maastricht, Hà Lan, sau khi tìm hiểu trên 5.000 phụ nữ.

Quá trình nghiên cứu của các nhà khoa học chủ yếu dựa trên những dữ liệu thu thập được từ 5.283 phụ nữ sinh con trong khoảng thời gian giữa năm 2001 và 2003. Theo tính toán, xác suất sinh con trai là 58% ở những phụ nữ có thời gian thụ thai thành công kéo dài trên 12 tháng và xác suất này cao dần lên khoảng 4% mỗi năm. Kết quả này chỉ đúng với những phụ nữ thụ thai một cách tự nhiên, không áp dụng các biện pháp tránh thai.

Nguyên nhân của hiện tượng này, theo các nhà khoa học, có thể là do độ “dính” của dịch nhầy trong cổ tử cung tác động. Tuy số lượng nhiễm sắc thể X (quy định giới tính nữ) và số lượng nhiễm sắc thể Y (quy định giới tính nam) trong tinh trùng của nam giới là bằng nhau nhưng khả năng bơi của tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y lại cao hơn. Chính vì thế, khi dịch nhầy trong cổ tử cung đặc hơn bình thường (được cho là nguyên nhân làm giảm xác suất thụ thai, khiến thời gian có thai muộn), nhiễm sắc thể Y với khả năng “bơi” mạnh hơn của mình sẽ vượt qua được và đến “đích” trước. Đây chính là lý do vì sao xác suất sinh con trai lại lớn hơn ở những phụ nữ có thời gian thụ thai kéo dài.

(Theo VTV.vn)