Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trẻ em cũng có thể bị béo phì từ rất sớm


Ngay cả những ðứa trẻ mới chập chững biết ði cũng có thể mắc bệnh béo phì. Thậm chí có trường hợp không vượt quá cân nặng cho phép, các em ðã có dấu hiệu khá sớm về bệnh tiểu ðường và một số chứng bệnh khác lên quan ðến béo phì. Ðây là phát hiện mới nhất của giới khoa học Mỹ sau một nghiên cứu khá công phu. Cũng trong nghiên cứu này, các chuyên gia chãm sóc sức khoẻ trẻ em Mỹ ðã bị chỉ trích rằng không ðể ý ðến các triệu chứng của trẻ ngay từ khi còn rất sớm như thế. Tiến sĩ Emily Liu thuộc Bệnh viện chãm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em New York nói: ''Có lẽ cãn bệnh béo phì sẽ ðược chặn ðứng nếu chúng ta can thiệp sớm với ðầy ðủ các biện pháp cần thiết. Trẻ em mắc bệnh béo phì phải ðược phát hiện sớm hơn nữa, thậm chí ngay ở tuổi ðang tập ði. Hầu hết trẻ béo phì ðều bị ảnh hưởng của cha mẹ. Chính vì thế, các giải pháp chữa trị tổng hợp cần phải ðược triển khai càng sớm càng tốt''. Tiến sĩ Liu và các ðồng nghiệp ðã tiến hành nghiên cứu ròng rã từ nãm 1984 ðến nãm 2002 với khoảng 385 ðối tượng trẻ em tham gia. Hầu hết các em ðều mắc chứng béo phì từ rất sớm. Tiến sĩ Liu nói: ''Rõ ràng là chúng ta cần một chương trình chãm sóc sức khoẻ cho trẻ toàn diện hơn. Chương trình này không chỉ tập trung vào trẻ em, mà còn phải quan tâm ðến cả các bậc cha mẹ và nhà trường. Cha mẹ béo phì thì con cái rất dễ mắc bệnh này. Thêm nữa, lượng thức ãn quá nhiều calorie ở trường học cũng ðóng góp phần nào''. Ðặc biệt, bệnh tiểu ðường dạng II có thể xuất hiện ở trẻ khi các em mới lên 4 tuổi. Càng ngày, các chứng bệnh như thế càng xuất hiện sớm hơn ở trẻ em Mỹ. Ðó cũng là ảnh hưởng của một ðời sống hiện ðại ngày nay. (Mạnh Trường - Theo Reuters)