Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Nước lũ dâng lên


Kì nghỉ hè đến rồi, ban ngày bố mẹ đi làm hết, Sa ở nhà chăm chỉ làm bài tập. Hôm nay Sa làm bài tập rất nhanh, Sa định xuống nhà đi chơi với các bạn. Bỗng bầu trời chuyển sang màu đen kịt, mây đen sầm sập kéo đền rồi mưa để xuống như trút nước. Mưa liền mấy tiếng, Sa đứng cạnh cửa sổ buồn rầu nhìn những dòng nước trắng xóa. Tiếng loa phường bỗng vang lên inh ỏi, yêu cầu các hộ gia đình chuẩn bị sa74n sàng di dời đi chỗ khác. Con đê gần nhà Sa đã bị vỡ, nước lũ sắp sửa tràn về.

1. Khi gặp nước lũ cần mau chóng tìm chỗ cao như đồi, gò đất, nhà cao tần, cây cao để làm chỗ trú tránh lũ.
2. Không được trèo lên những ụ đất, vì nước sẽ làm mềm đất và sạt lở những ụ đất.
3. Nếu nước lên quá nhanh, không kịp chạy ra khỏi nhà, bé hãy lấy khăn tắm, ra giường...bịt kín khe cửa, để nước không tràn vào nhà.
4. Khi nước đã ngập vào nhà, bé hãy kiếm những tấm gỗ hoặc lốp xe làm phao cứu sinh. Bé nằm trên tấm gỗ hoặc lốp xe thì sẽ nổi được trên mặt nước.
5. Trước khi trồn khỏi vùng nước ngập, hãy đem theo mình cái còi, đèn pin...để sau đó báo cho người lớn đến cứu.

Sưu Tầm