Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Có kẻ lạ mặt rình bám theo bé


Tối Lan sang nhà Vân, giúp bạn Vân làm nốt bài tập hôm trước. Sau khi Vân làm xong, Lan mới thong thả quay về nhà mình. Trời đã sâm sẩm tối, dọc đường không còn mấy người qua lại. Lan vừa đi vừa hát khe khẽ. Đột nhiên Lan để ý thấy một người lạ mặt cứ đi theo mình, cách một quãng. Lan đi nhanh, ông ấy cũng đi nhanh; Lan đi từ từ, ông ta cũng đi chậm lại. Lan rùng mình, ông ta bám theo mình rồi. Lan làm sao bây giờ?

1. Cứ thế tiếp tục đi, rồi chạy thật nhanh, để thoát khỏi kẻ bám đuôi.
2. Nếu hắn vẫn bám theo, bé hãy chạy đến chỗ đông người qua lại, nói với các chú bảo vệ hoặc cảnh sát giao thông.
3. Nếu không thấy bảo vệ hoặc cành sát, bé hãy chạy vào khu mua sắm, cửa háng gần đó gọi điện cho bố mẹ, rồi đứng tại chỗ chờ bố mẹ đến.
4. Không được chạy vào ngõ hẹp, ngõ cụt. Nếu chẳng may chạy vào những con ngõ như vậy, hãy lập tức nhấn chuông cửa các nhà và kêu cứu thật to.
5. Thường ngày bé đem theo một cái còi trong cặp, gặp kẻ xấu bé tuýt còi thật to để người đi đường chú ý.

Sưu Tầm