Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cô giáo tiết kiệm theo lời Bác


Một cô giáo mầm non tận dụng đồ phế thải làm đồ dùng dạy học. Sáng kiến này của cô đã đoạt giải khuyến khích tại cuộc thi "Tuổi trẻ làm theo lời Bác" do Thành đoàn TP.HCM tổ chức năm 2010.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Nam hướng dẫn các cháu kể chuyện từ những con vật làm bằng vật liệu phế thải - Ảnh: K.ANH

"Dùng đồ phế thải làm dụng cụ dạy học, mình muốn dạy các bé cách tận dụng đồ bỏ đi vẫn có thể dùng vào việc khác. Đó còn là bài học về tinh thần tiết kiệm mà Bác đã dạy"- cô giáo Nguyễn Thị Phương Nam, giáo viên Trường mầm non Họa Mi 2, Q.5 (TP.HCM), chia sẻ.

Những "nhân vật" ngộ nghĩnh
Thay vì dùng những con thú nhồi bông quen thuộc làm rối khi kể cho các cháu nghe, hôm nay cô Phương Nam kể câu chuyện Khỉ con và cá sấu với chú khỉ và cá sấu được làm từ chai, nắp sữa, cuộn giấy và những mẩu xốp nhiều màu ngộ nghĩnh. Bé nào cũng ồ lên thích thú. Giờ tự kể chuyện, các bé xúm vào chọn các con vật trong bộ dụng cụ do cô làm cho lớp, mỗi bạn vào vai một nhân vật, cứ thế cùng nhau dẫn dắt câu chuyện.

Không chỉ có những con thú nhiều màu sắc trong bộ 12 con giáp hay cây xanh, bông hoa, cô Nam còn chế ra những dụng cụ tạo âm thanh để góp vào góc nghệ thuật của lớp lá do cô phụ trách. Đó là những chai nước sơn nhiều màu sắc, bên trong đựng nhiều hạt cúc áo, khi lắc tạo âm thanh giống như bộ xúc xắc, bộ vỏ lon nước ngọt đựng những hòn sỏi cũng tạo ra âm thanh vui nhộn...

Những dụng cụ dễ làm được cô Nam hướng dẫn các bé cùng tham gia, kích thích sự sáng tạo của trẻ. Que kem, nắp hộp sữa, mẩu giấy màu... đều có thể tận dụng làm thành đồ chơi xinh xắn. "Mỗi bé có thể tự do sáng tạo khi thiết kế dụng cụ học tập, được tự chọn màu, tưởng tượng những tư thế của con vật để cùng làm với cô" - cô Nam cho biết. Vào giờ học, các bé rất thích khi thấy các sản phẩm do cô và trò cùng làm được dùng để giảng dạy.

Bài học "thời gian quý báu lắm"
Để có thể làm ra những bộ dụng cụ làm phong phú cho mô hình "kho tàng truyện kể", cô Nam vận động các đồng nghiệp cùng làm, tận dụng thời gian các cháu ngủ trưa hoặc mang về nhà làm thêm.

Dù có con nhỏ nhưng cô Nam vẫn dành thời gian theo học hết chương trình Đại học Sư phạm TP.HCM để nâng cao trình độ chuyên môn. Cách đây hai năm, cô đã đến lớp học vi tính để thực hiện soạn giáo án điện tử. Những bài học dành cho các bé lớp lá thêm sinh động khi được chuyển tải bằng hình ảnh sống động trên màn hình rộng. Không chỉ thế, với vai trò là một cán bộ Đoàn, cô Nam còn phát động trong đồng nghiệp cùng thực hành tiết kiệm, làm theo lời Bác bằng chính công việc hằng ngày...

Luôn đúng giờ trong mọi cuộc họp, khi lên lớp hay bất cứ việc gì, bởi theo cô Nam: "Đọc nhiều mẩu chuyện về Bác, mỗi câu chuyện đều cho tôi bài học trong cuộc sống. Riêng câu chuyện về thời gian, tôi thấy bản thân cũng như mọi người nên làm theo. Từ ý thức đúng giờ sẽ hướng chúng ta luôn giữ đúng lời hứa, uy tín...".

Theo Báo Tuổi Trẻ