Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trẻ cũng cần xả... stress


Bạn phải làm gì khi trẻ đáp lại bằng sự im lặng hoặc trả lời: "Con không làm đâu"?

Thật ra, không phải tất cả thái độ không ngoan của trẻ đều là biểu hiện của sự vô phép và hỗn xược. Trẻ thường trở nên thất vọng khi yêu cầu của chúng đi ngược lại quy định của bố mẹ.

Các bậc phụ huynh nên lường trước và cho phép trẻ bộc lộ sự bực bội của mình trong một chừng mực nào đó. Đương nhiên sự hỗn xược quá đáng thì không thể bỏ qua. Sau đây là một số phương pháp giúp hạn chế việc trẻ thiếu lễ phép.

Cho trẻ phản ứng cụ thể: Nói rõ quan điểm của bạn, ngay lập tức sau khi trẻ nói hay làm sai. Tuy nhiên, không nên phản ứng quá mạnh. Cần cho trẻ cơ hội giữ thể diện và nói lại cho đúng.

Tác động vào tình cảm: Trẻ trở nên quá khích khi chúng nổi giận, bực bội, thất vọng hoặc cảm thấy không có ai thương yêu. Những cảm xúc này thường kéo dài không lâu, vì thế chúng ta có thể giải thích cho trẻ hiểu ảnh hưởng xấu của những lời nói vô lễ gây ra đối với những người khác. Trẻ lên ba có thể hiểu được khi cha mẹ nó nói rằng, nó đã xúc phạm đến họ như thế nào.

Phạt nhẹ: Các bậc cha mẹ có thể trừng phạt nhẹ đối với con trẻ, bằng cách tước bỏ một quyền lợi nhất định của trẻ. Tuy nhiên, trước khi quyết định trừng phạt, ta có thể cho trẻ chọn lựa "hoặc là con xin lỗi mẹ và làm việc mẹ yêu cầu, hoặc là con ở nhà, không được đi xem phim với các bạn chiều nay". Tránh phạt nặng trẻ vì có thể tạo tâm lý trả thù ở trẻ. Không nên đưa ra những lời cảnh cáo mơ hồ như: "Nếu lần sau con còn nói như thế, con sẽ phải hối hận".

Nhượng bộ: Trả lời một cách giận dữ khi trẻ tỏ ra ngang ngạnh, chỉ làm sự việc thêm tồi tệ. Thay vì vậy, ta có thể cho trẻ thấy cha mẹ không muốn mất thời gian vào việc tranh cãi hay than phiền. Khi cơn giận đã qua, hãy trò chuyện với trẻ để tìm hiểu nguyên nhân khiến trẻ bực dọc và hướng dẫn trẻ bày tỏ suy nghĩ của mình bằng một cách khác hay hơn.

Theo Giadinh.net