Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Nguy cơ tự kỷ cao từ... quốc lộ


Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Environmental Health Perspectives (Mỹ) cho biết, những đứa trẻ sống gần đường quốc lộ từ khi sinh có nguy cơ tự kỷ gấp 2 lần trẻ sống cách xa đường lớn.

Có nhiều lý do tại sao sống gần đường quốc lộ lại gây ra những phiền phức: tiếng ồn, không khí ô nhiễm, dòng người qua lại dường như không bao giờ dứt,... .Và theo một nghiên cứu mới, những phiền phức trên góp phần gia tăng nguy cơ mắc chứng tự kỷ ở trẻ.

Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn và khảo sát 304 trẻ và có tới 259 trẻ có nguy cơ bị chứng tự kỷ ở Los Angeles, San Francisco và Sacramento. Kết quả cho thấy rằng, những đứa trẻ trong gia đình sống trong phạm vi khoảng 300m từ đường quốc lộ từ khi sinh - chiếm khoảng 10% trong số những đứa trẻ trong nghiên cứu - có nguy cơ gấp 2 lần về chứng tự kỷ so với những đứa trẻ sống xa đường quốc lộ.

Kết quả này không thay đổi sau khi các nhà nghiên cứu xem xét các yếu tố khác như tuổi người mẹ, giáo dục gia đình và khói thuốc. Tuy nhiên, điều thú vị là, những đứa trẻ sống ở những đường phố đông đúc, tấp nập lại ít nguy cơ hơn. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết rằng, loại và số lượng các chất hóa học ở những đường quốc lộ khác với những nơi khác, thậm chí là ở những đường phố đông đúc nhất.

Heather Volk (Viện nghiên cứu Saban - Viện nhi Los Angeles), tác giả chính của nghiên cứu phát biểu với tờ Los Angeles Times: "Nghiên cứu này không nói rằng sống ở môi trường ô nhiễm hay giao thông là nguyên nhân của tự kỷ. Nhưng nó là một trong các yếu tố góp phần làm gia tăng chứng tự kỷ".

Có hai nguyên nhân của chứng tự kỷ đã được xác định là môi trường và yếu tố gen. Hiện nay các nhà khoa học đang tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân cụ thể và thuốc chữa chứng tự kỷ. Họ đã có những bước tiến trong việc xác định những thay đổi đặc trưng của bộ não những người mắc chứng tự kỷ, từ đó có thể can thiệp sớm, điều trị để giảm nhẹ các triệu chứng tự kỷ. Trong một số trường hợp, có thể ngăn ngừa hoàn toàn các triệu chứng rối loạn.

Mới đây, một nhóm các nhà thần kinh học từ ĐH Harvard và ĐH Utah (Mỹ) đã báo cáo rằng có thể sử dụng kỹ thuật chụp cộng hưởng từ MRI để xác định các bé trai và những người đàn ông mắc chứng tự kỷ với độ chính xác là 92%. Đầu năm nay, một nghiên cứu đăng trên tạp chí American Journal of Psychiatry cũng cho thấy các anh chị em phát triển bình thường của trẻ tự kỷ cũng phát triển ngôn ngữ chậm hơn - đây là bằng chứng cho thấy gen di truyền ảnh hưởng tới chứng tự kỷ ở trẻ.

Theo tretuky.com