Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Hệ thống nhận biết được hành vi ngược đãi trẻ em


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu tổng hợp công nghệ công nghiệp Nhật Bản vừa nghiên cứu hệ thống có thể phân biệt trẻ em bị tổn thương do nguyên nhân vô tình hay bị ngược đãi.

Hệ thống này có thể ngăn chặn những sai lầm khi vô tình ngược đãi trẻ em, qua đó phòng tránh việc tái phát các hành vi ngược đãi và những hành vi ngược đãi gây tử vong ở trẻ em.

Theo các nhà khoa học, thông thường các bậc cha mẹ Nhật Bản sau khi ngược đãi trẻ em thường đổ lỗi cho nguyên nhân "ngoài ý muốn."

Hệ thống nhận biết hành vi ngược đãi trẻ em có thể thực hiện đối chiếu dựa vào các thông tin về tuổi, giới tính, giai đoạn phát dục, chủng loại tổn thương, vị trí tổn thương và tình trạng hiện trường của khoảng 10.000 trẻ em bị tổn thương ngoài ý muốn do "Trung tâm nghiên cứu giáo dục y tế quốc gia" của Nhật Bản thực hiện.

Trên cơ sở đối chiếu các thông tin liên quan, hệ thống sẽ hiển thị xác suất về nguyên nhân trẻ bị tổn thương do sự cố ngoài ý muốn, qua đó giúp cho các bác sỹ đưa ra nhưng phán đoán chính xác.

Các nhà khoa học cho biết hệ thống nhận biết hành vi ngược đãi trẻ em đã thực hiện kiểm tra đối với 24 hồ sơ ngược đãi. Trong quá trình kiểm tra, hệ thống đã nhận biết hiệu quả 22 hồ sơ, kết quả cho thấy xác suất về nguyên nhân tổn thương do sự cố ngoài ý muốn ở mức dưới 20%, khả năng trẻ em bị ngược đãi rất cao.

Tuy nhiên, cũng có một hồ sơ cho thấy xác suất về nguyên nhân tổn thương ngoài ý muốn ở mức 50%. Điều này cho thấy độ chính xác của hệ thống cần tiếp tục được nâng cao.

Các nhà khoa học cho biết sẽ tiếp tục thu thập các hồ sơ ngược đãi trẻ em để tiến hành nhiều thí nghiệm liên quan giúp kiểm tra giá trị chính xác của hệ thống trên./.

Theo Vietnamnet