Mẹ kể chuyện, con học được gì? - Phần 1 Giờ kể chuyện là khoảng thời gian vui vẻ và thú vị - đồng thời cũng mang đến rất nhiều tác dụng tích cực cho sự phát triển của bé. Sau đây là những cách hiệu quả giúp con bạn học được nhiều kỹ năng quan trọng và cần thiết thông qua giờ kể chuyện.
Thời điểm lý tưởng nhất để bắt đầu đọc sách cho con bạn nghe chính là khi bé vừa được sinh ra đời. Nhưng bạn cũng có thể bắt đầu muộn hơn một chút. Các bậc phụ huynh nên đọc sách cho bé nghe hằng ngày khi bé được 6 tháng tuổi. Lúc này, em bé của bạn có thể không hiểu được những gì bé nghe được, nhưng não bộ của bé thì vẫn nhận được những kích thích. Và việc tiếp xúc sớm với ngôn ngữ như thế này sẽ có thể giúp con bạn trở thành một người ham đọc, ham học hỏi, và biết đâu có thể trở thành một nhà văn thành công trong tương lai. Hãy chắc chắn rằng khi được khoảng 12 tháng, con bạn đã được làm quen với những cuốn sách phát triển kỹ năng. Mặc dù chưa thể diễn tả được ngôn ngữ của mình nhưng bé có thể bắt đầu quan tâm đến ngôn ngữ và có ý thức về sự kết hợp các từ ngữ để tạo ra một ý tưởng mới. Khi được 2 tuổi, con bạn đã có thể bắt đầu sẵn sàng trải nghiệm những niềm vui thực sự do một cuốn sách mang lại. Mức độ thường xuyên của việc đọc sách? Nếu con đã biết nói, bạn có thể đọc sách cho bé nghe khoảng 3 lần mỗi ngày, mỗi lần khoảng 10 phút và theo dõi mức độ chú ý của con. Nếu bé vẫn quan tâm đến câu chuyện thì cứ tiếp tục đọc, còn nếu con không đáp lại những câu hỏi bạn đặt ra nữa thì hai mẹ con hãy nghỉ ngơi đi nhé. Đến khi con bạn biết tự đọc sách thì cũng không có nghĩa là bạn không còn đọc sách cùng bé nữa bởi bé vẫn rất thích chia sẻ niềm vui đọc sách cùng bạn đấy. Tại sao nên đọc sách cho con? Để tạo sự gắn bó Việc đọc sách cũng góp phần làm tăng tình cảm gắn bó giữa mẹ và con. Giáo sư Lucia French thuộc Đại học Rochester đã gọi thời gian đọc truyện là "đọc sách trong lòng mẹ" - một cách tiếp xúc tích cực có thể gắn kết bé với người đọc sách cho bé nghe. Những cuộc nghiên cứu từ các chuyên gia về hành vi trẻ em cho thấy rằng những cặp mẹ - con tạo ra được sự gắn bó trong quá trình đọc sách sẽ đọc được nhiều sách hơn những cặp khác. Các chuyên gia này cũng tìm thấy mối liên hệ giữa việc đọc sách cùng cha mẹ với sự phát triển tình cảm của trẻ nhỏ. Rèn luyện khả năng tập trung và chú ý Có 4 bước để bạn có thể giúp con tăng sự tương tác với câu chuyện: bố mẹ thu hút sự chú ý của bé, bố mẹ đặt câu hỏi cho bé, bé đưa ra câu trả lời và bố mẹ đáp lại câu trả lời đó. Đọc những quyển sách đơn giản sẽ giúp bố mẹ kiểm soát được mức độ khó của câu hỏi và dần dần có thể đòi hỏi chất lượng của câu trả lời cao hơn. Sau đây là một vài lời khuyên hữu ích từ Ruth Anan, một nhà tâm lý học tại Bệnh viện Beaumont gần Detroit để tăng sự chú ý của trẻ trong khi đọc sách: Xây dựng niềm tin và những nhận thức đạo đức Đến khoảng từ 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi, con bạn bắt đầu hiểu được cách cư xử và sự trì hoãn, có nghĩa là bé đã biết chấp nhận bỏ qua những đòi hỏi trước mắt để được đáp ứng những "mục tiêu" dài hạn hơn. Bạn có thể bắt đầu đọc cho con nghe những cuốn sách mang tính giáo dục, để dạy và củng cố các hành vi xã hội chuẩn mực cho bé. (Còn tiếp)
|