Dù thích có em bé đến mấy, thì con bạn cũng không thể tự mình trở thành một người anh hay một người chị gương mẫu nếu không được cha mẹ dạy dỗ và uốn nắn. Làm anh thật khó, nhưng mà thật vui Theo chị Thùy Linh: "Thái độ và suy nghĩ của con như thế nào đều do bố mẹ quyết định cả. Chuẩn bị có bé, mình hay nói với Sơn Khánh là con sắp có thêm một người bạn, con sẽ có người chơi cùng, ăn cùng, thi đua học tập cùng. Muốn vậy con phải cư xử thật tốt thì em bé mới gắn bó với con. Lúc ấy, con sẽ là một tấm gương cho em bé noi theo, oách lắm nhé". Chị Linh đã khéo léo đưa ra những điều hay, thú vị để Sơn Khánh cảm thấy háo hức và vui vẻ để đón nhận. Với chị: "Một trong những thành công của mình là đã đề cao vị trí của Sơn Khánh lên để con thấy mình được đối xử như người lớn, được bố mẹ giao trọng trách đáng tự hào là cùng bố mẹ nuôi dạy em bé. Đến bây giờ, cả hai vợ chồng đều thực sự hài lòng vì anh trai rất thương em gái". Chuẩn bị tâm lý "lên chức" - Lấy những hình ảnh cũ của con cho con xem lại, đọc sách cho con nghe, hoặc ghé thăm bạn bè đang có con nhỏ để giúp bé chuẩn bị tâm lý. Thỉnh thoảng cho con sờ tay hoặc áp tai vào bụng mẹ xem bé đạp. Hãy cho con cùng bàn luận để đặt tên cho em. Hãy cho trẻ nghĩ rằng em bé sắp ra đời sẽ là một người bạn để cùng trẻ chơi đùa. - Hãy khen con và khuyến khích con giúp em mình bằng những việc nhỏ nhặt: gấp tã lại, cất đồ cho em, hát cho em nghe, cùng xem mẹ tắm cho em, đẩy xe đưa em đi chơi... Quan trọng là khơi lên niềm hãnh diện cho con mỗi khi con làm được điều gì đó cho em. Nếu trẻ chưa quen với việc phải quan tâm đến em bé, bạn đừng nên ép con mình làm điều đó. Dần dần bị bố mẹ lôi kéo, khích lệ, trẻ sẽ nhận ra được trách nhiệm của mình. - Khi em bé đang ngủ, bạn nên dành thời gian để quan tâm nhiều hơn đến con. Mẹ bận bịu với bé mới sinh thì bố nên trò chuyện với con lớn để trẻ cảm thấy mình không bị bố mẹ bỏ rơi khi có em bé. Phải để trẻ thấy mình vẫn được bố mẹ chú ý và yêu thương như em bé. - Sự tế nhị của người mẹ trong cách cư xử với các con là điều hết sức quan trọng. Người mẹ phải biết dành cho mỗi đứa con một khoảng thời gian chăm sóc nhất định. Tuy bận rộn chăm sóc bé sơ sinh nhưng đừng quên âu yếm, vuốt ve, an ủi đứa lớn... Cách xử sự của mẹ đã dạy cho con bài học đầu đời về lòng nhân ái và công bằng của tình người. Dạy con thành "người lớn" Theo Jerome Singer, muốn con trở thành người anh, người chị tốt, bạn phải chuẩn bị cho con những đức tính cần thiết: - Có trách nhiệm (ngay từ nhỏ, bạn hãy dạy con biết chịu trách nhiệm với những việc làm của mình). - Biết chia sẻ (thể hiện yêu thương, nhường nhịn...). - Kiên nhẫn (trao gửi và đón nhận tình yêu thương luôn là một quá trình lâu dài bền bỉ). Tất nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì biến một đứa bé trở thành một người anh, người chị tốt, nhưng chí ít nó cũng tạo nền tảng để con bạn biết-cố-gắng trở thành một tấm gương tốt cho em chúng. Có làm được một người anh, người chị tốt hay không phụ thuộc vào hành xử cá nhân của từng đứa trẻ. Ông Kevin Jenkins, thuộc Tổ chức Gia đình Kaiser của Mỹ là người luôn định hướng và trang bị cho trẻ em những kĩ năng cần thiết trong cuộc sống cho biết: "Hành xử cá nhân của mỗi đứa trẻ là một kĩ năng quan trọng giúp trẻ giao tiếp tốt với mọi người trong gia đình và ngoài xã hội. Việc dạy con có được hành xử cá nhân thông minh và đúng đắn là do môi trường sống mà cha mẹ tạo dựng nên. Nếu muốn con biết trân trọng tình cảm, biết yêu thương người khác, môi trường sống của trẻ cũng phải tràn ngập yêu thương. Đúng theo kiểu: bạn cho con những gì thì con bạn sẽ ứng xử y hệt như thế". Hai điều cần chú ý khi trong nhà có hai bé trở lên: Theo Cha mẹ trẻ |