Trẻ không phải trả hoá đơn, không phải nấu bữa tối và cũng không phải đối phó với những mối quan hệ xã hội phức tạp nhưng cũng giống như chúng ta, trẻ có nhiều mối bận tâm, lo lắng mà bạn không ngờ tới. Trẻ lo lắng là một điều tự nhiên, bình thường vì tính cách và khí chất của mỗi trẻ là khác nhau, một số trẻ có thể lo lắng nhiều hơn những trẻ khác. Thật may mắn là bạn có thể giúp trẻ giảm thiểu những lo lắng đó và giải quyết các rắc rối một cách dễ dàng hơn. Trẻ sẽ phát triển được cảm giác tự tin và tích cực giúp làm chủ các thách thức trong cuộc sống dù lớn hay nhỏ. Vậy trẻ thường lo lắng về điều gì? Chính vì ý thức được rằng, trẻ là một phần trong cuộc sống, là một cá nhân trong xã hội, trong gia đình nên có thể trẻ lo lắng về các sự kiện diễn ra trên thế giới, những vấn đề mà trẻ nghe được ở trường như xung đột vũ trang, chiến tranh, dân số, sự nóng lên toàn cầu, động vật nguy hiểm, thiên nhiên bị diệt vong... Rất nhiều thứ khiến trẻ lo lắng. Sự chia sẻ của bạn giúp con bớt lo lắng hơn Giúp trẻ chế ngự sự lo lắng này bằng cách nào? - Nếu thấy trẻ dường như lo lắng về điều gì đó, hãy hỏi trẻ. Khuyến khích trẻ thể hiện sự lo lắng, buồn chán đó bằng lời. Lắng nghe một cách trách nhiệm và chia sẻ những câu chuyện với trẻ chính là cách bạn khiến cho trẻ giảm bớt gánh nặng nội tâm. - Hiểu con và những thay đổi sinh lí của con trong độ tuổi nhạy cảm này cũng như xu hướng, thái độ sống của trẻ ngày nay. Vì mỗi thời mỗi khác. - Đừng đẩy con ra xa bạn bằng những lời trêu chọc, chê bai, trẻ rất dễ tự ái và cảm thấy bên cạnh mình chẳng còn ai, sẽ thu mình lại, trở nên cô độc, dễ trầm cảm. Theo Eva.vn |