Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Nên khám thai ngay từ tháng thứ nhất của thai kỳ


 Theo một báo cáo của Viện Hàn lâm y học Pháp về việc phòng ngừa nguy cơ đối với trẻ sơ sinh, việc khám thai lần đầu tiên được khuyến cáo nên thực hiện ngay trong tháng thứ nhất của thai kỳ.

Nhằm hạn chế số lượng trẻ sơ sinh nhập viện hiện đã vượt con số 80.000 mỗi năm tại Pháp, Viện Hàn lâm khoa học đề nghị nên có một thông tin chính xác về những phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, nhất là những phụ nữ mới mang thai.

Báo cáo trên khẳng định rằng, hơn 2.000 trẻ sơ sinh ra đời mỗi năm tại Pháp với những dị tật hoặc rối loạn do người mẹ hút thuốc lá khi mang thai trong khi tỉ lệ nghiện thuốc lá ở các phụ nữ trong độ tuổi sinh sản là từ 27% đến 37%.

Gần 15% các thai phụ tiếp tục hút thuốc lá ở 3 tháng cuối của thai kỳ. Uống rượu khi đang mang thai là một yếu tố chính gây nguy cơ chậm phát triển trí tuệ. Việc xét nghiệm tìm virus viêm gan B bắt buộc tại Pháp để có thể bảo vệ trẻ sơ sinh bằng vaccine. Tuy nhiên theo báo cáo trên, gần 20% các phụ nữ mang thai đã bỏ qua xét nghiệm này.

Báo cáo cũng khuyến cáo nên phát hiện những rối loạn tâm lý đặc biệt ở các phụ nữ trong tình trạng nguy khốn về mặt xã hội ngay từ tháng đầu và tháng thứ tư của thai kỳ. Rượu, thuốc lá, chất ma túy tuyệt đối không dùng đến, cũng như việc tự ý dùng thuốc do nhiều loại thuốc bị cấm chỉ định đối với phụ nữ mang thai (trong đó có thuốc aspirin).

HTV