Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Hà Nội: Phụ huynh bức xúc vì trường công thu tiền xây dựng trường


Nhiều bậc phụ huynh có con đang học tại Trường mẫu giáo mầm non A (thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) rất bức xúc khi nhà trường công khai thu khoản tiền xây dựng. Theo các phụ huynh thì điều này là sai quy định do đây là trường công.

"Chúng tôi có đọc bài trao đổi của báo Dân trí với ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội biết về các khoản thu đầu năm học. Theo lời của ông Thống thì nhà trường không thu tiền đóng góp xây dựng trường. Tuy nhiên Trường mẫu giáo mầm non A vẫn công khai thu tiền xây dựng với mức 500.000đ (có ghi giấy phiếu thu). Khi phụ huynh thắc mắc thì kế toán nhà trường nói tiền này được thống nhất giữa ban giám hiệu và được Sở và Phòng thông qua", anh S. có con đang học tại cơ sở đào tạo này cho biết.

Trường mẫu giáo Mầm non A.

Cũng theo phụ huynh này thì tình trạng thu tiền xây dựng của Trường mẫu giáo Mầm non A - ngôi trường "đóng đô" ngay sát Sở GD-ĐT Hà Nội này đã diễn ra nhiều năm nay nhưng lại chưa bị xử lý.
Theo phiếu thu của anh S. cung cấp thì khoản tiền xây dựng được thu chung cùng tiền ăn và được xác nhận trên biên lai thu tiền rõ ràng với dấu xác nhận của nhà trường.

Là trường công nhưng lại tự chủ về tài chính
Chiều ngày 10/9, khi phóng viên Dân trí có mặt tại Trường mẫu giáo mầm non A, cánh cửa của Phòng tài vụ nhà trường vẫn dán nguyên thông báo về các khoản đóng góp đầu năm. Theo đó nhà trường thu 3 khoản bao gồm: tiền học phí 700.000đ/tháng, tiền xây dựng 500.000đ/năm và tiền ăn của các cháu là 345.000/tháng.

Đưa cho chúng tôi tờ quyết định số 1225/QĐ-UBND của UBND quận Hoàn Kiếm ký ngày 27/10/2009 về việc chuyển trường Mẫu giáo bán công Mầm non A thành trường Mẫu giáo Mầm Non A, bà Chu Ngọc Quỳnh - hiệu trưởng nhà trường giải thích: "Mặc dù là trường công nhưng Trường mẫu giáo Mầm non A lại hoạt động theo mô hình trường công lập tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Trong khi ngân sách nhà nước hàng năm rót về ngày càng bị cắt giảm thì nhà trường cũng cần sự hỗ trợ từ phía phụ huynh thì mới có thể nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như tăng cường cơ sở vật chất".

Cùng theo bà Quỳnh thì nhờ các khoản tiền đóng góp xây dựng này mà cơ sở vật chất của nhà trường cũng như chất lượng đào tạo hiện nay được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó cũng nhờ các khoản đóng góp của phụ huynh nên việc cũng đã giải quyết được vấn đề xuống cấp của các phòng học.

Minh chứng cho vấn đề này, Ban giám hiệu nhà trường đã trực tiếp đưa chúng tôi xuống thăm quan các phòng học. Theo quan sát thì hầu hết các phòng đều được lát sàn gỗ và trang bị máy điều hòa. Bên cạnh đó nhà trường cũng đầu tư các thiết bị hiện đại để phục vụ công tác giảng dạy như máy chiếu, máy vi tính...

"Khoản đóng góp xây dựng của phụ huynh chi tiêu như thế nào chúng tôi đều rất minh bạch. Kết thúc năm học nhà trường đều có thống kê về việc chi thu để báo cáo phụ huynh", bà Quỳnh cho biết.

Trước những thắc mắc của phụ huynh về việc thu khoản tiền xây dựng đã được các cấp quản lý phê duyệt, hiệu trưởng nhà trường đã cho chúng tôi xem tờ trình của UBND quận Hoàn Kiếm gửi UBND Thành phố Hà Nội và Sở Tài chính Hà Nội xin phê duyệt cơ chế tài chính khi chuyển đổi các trường bán công sang công lập tự đảm bảo kinh phí hoạt động. Theo tờ trình này thì Trường mẫu giáo mầm non A được đề xuất thu khoản tiền xây dựng năm học 2009-2010 là 300.000đ/năm, năm học 2010-2011 là 500.000đ /năm...

Tuy nhiên khi được hỏi là UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tờ trình đó hay chưa thì bà Quỳnh thừa nhận đến nay vẫn chưa nhận được sự phản hồi.

Thanh minh cho việc chưa có sự đồng ý của UBND Thành phố nhưng nhà trường vẫn tiến hành thu bà Quỳnh bộc bạnh: "Đây không phải là năm đầu tiên nhà trường thu khoản tiền xây dựng. Trước kia khi đang còn là trường bán công thì nhà trường cũng tiến hành thu và phụ huynh cũng không phản đối. Tuy nhiên khi chuyển sang hình thức công lập, do cơ chế hoạt động thay đổi và công tác tuyên truyền chưa tốt nên có thể phụ huynh chưa hiểu về chủ trường và kế hoạch phát triển của nhà trường".

Sẽ hoàn trả khoản tiền xây dựng cho phụ huynh
Cũng liên quan đến vấn đề tự chủ tài chính, chúng tôi cũng đã trao đổi với bà Nguyễn Ngọc Diệp, trưởng phòng phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD-ĐT Hà Nội. Bà Diệp cho hay: "Đối với các trường công lập tự chủ tài chính hoàn toàn thì có thể được phép đề ra khoản thu tiền xây dựng. Tuy nhiên đối với các trường công lập vẫn được nhà nước cấp chi phí thường xuyên dù chỉ là một phần thì vẫn phải tuân thủ thu các khoản theo quy định của nhà nước".

Trong khi đó, chia sẻ với chúng tôi, Ban giám hiệu nhà trường cho biết: năm học 2009-2010 thì nhà trường bị cắt 20% kinh phí nhà nước, năm học 2010-2011 thì nhà trường bị cắt 50% và dự kiến đến năm học 2011-2012 thì sẽ bị cắt hoàn toàn.

Như vậy vào thời điểm hiện tại thì Trường mẫu giáo Mầm non A vẫn nhận được hỗ trợ kinh phí nhà nước chính vì thế việc thu tiền xây dựng trong hai năm qua là hoàn toàn sai quy định (tính từ thời điểm chuyển từ bán công sang trường công lập - PV).

Trước sự thiếu sót này, Hiệu trưởng trường mẫu giáo Mầm non A thừa nhận: "Việc thu tiền xây dựng đối với phụ huynh trong năm học này là chưa đúng về quy định pháp lý. Ngay ngày mai (11/9) nhà trường sẽ tiến hành rà soát để trả lại khoản tiền đóng góp này cho những phụ huynh đã nộp".

Cũng theo bà Quỳnh thì hiện nay số phụ huynh nộp tiền xây dựng là chưa nhiều vì ngày 9/9 nhà trường mới tiến hành thu trong khi hạn hạn cuối để nộp là ngày 17/9. Bên cạnh đó số lượng học sinh của trường không đông nên việc trả lại tiền sẽ không gặp nhiều khó khăn.

Để tránh những tình trạng bức xúc tương tự xảy ra bà Quỳnh cũng cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để phụ huynh có thể hiểu hơn về chủ trương phát triển của nhà trường. Bên cạnh đó cũng sẽ ra soát lại những gia đình thật sự khó khăn và thuộc diện chính sách để có những giải pháp thích hợp tránh tình trạng phụ huynh phải "lo âu" với các khoản đóng góp đầu năm.

Theo Dân Trí