Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Lại lạm thu đầu năm học


Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản chỉ đạo việc thu học phí, tiền cơ sở vật chất và các khoản thu khác năm học 2010-2011 đến các Phòng Giáo dục quận huyện và hiệu trưởng các trường. Theo đó, các khoản thu phải được thông báo đầy đủ, công khai, phải cấp biên lai thu tiền cho từng học sinh. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh học sinh lại đau đầu với những khoản thu bắt nguồn từ... tự nguyện.

Thấp thỏm tiền... hội
Trong cuộc họp đầu năm tại Trường Mầm non L.T.R, một số phụ huynh cho biết: Vào năm học, mỗi phụ huynh phải đóng từ 700.000 - 800.000 đồng chưa kể những khoản thu khác như mua nệm, đồng phục, ăn sáng, phí phục vụ...

Các em học sinh vui vẻ bước vào năm học mới nhưng phụ huynh thì lo lắng với nhiều khoản thu. Ảnh: MAI HẢI

Sau phần báo cáo về các khoản thu của trường, đến phần họp của hội phụ huynh, đại diện hội lại kêu gọi mỗi phụ huynh đóng góp thêm 200.000 đồng. Lý do được đưa ra là do trường mới còn nhiều thiếu thốn nên hội phụ huynh đã chủ động liên hệ mua trước một số đồ chơi trị giá gần 100 triệu đồng. Những loại đồ chơi này hiện đang để ở sân trường! Phụ huynh thực sự ấm ức vì bị vận động đóng góp trong tình cảnh "sự đã rồi". "Chúng tôi không hài lòng vì mới vào học đã phải đóng tiền, bây giờ lại kêu gọi đóng góp thêm, không biết bao giờ mới dừng lại...", một phụ huynh nói.

Tại Trường Tiểu học L.Đ.C (quận 3), trước ngày khai giảng năm học mới, ngoài khoản thu nằm trong quy định (học Anh văn, vệ sinh phí, bảo hiểm y tế, nước uống, phục vụ bán trú, cơ sở vật chất, tăng cường tin học) là 277.500 đồng, phụ huynh còn phải đóng thêm 500.000 đồng tiền thay bàn ghế và quỹ hội phụ huynh (đối với khối lớp 5).

Riêng lớp 3, phụ huynh phải đóng quỹ hội 350.000 đồng/học sinh/học kỳ, chưa kể sắp tới phải đóng thêm tiền... quỹ trường. Anh Ng.V.N nhà ở phường 4 có con học lớp 5 tại trường than thở: "Chi phí học tập "đắt đỏ" quá, mới chỉ qua ngày khai giảng một vài ngày mà chúng tôi đã phải đóng gần 900.000 đồng, không biết sắp tới hội phụ huynh còn kêu đóng thêm khoản nào nữa không? Chạy xe ôm như tôi mà lo cho 2 đứa con đi học, thấy đuối quá".

Anh Trần Văn Hiệp, một phụ huynh Trường Tiểu học Đ.T.C, quận 4 than thở: "Tôi có 2 đứa con, đứa lớn đang học THPT, năm nay có đứa nhỏ vào lớp 1. Chi phí đầu năm cho đứa nhỏ cao gấp 3 lần đứa lớn. Mang tiếng học tiểu học được miễn học phí nhưng chi phí học tập, các khoản thu từ hội phụ huynh học sinh còn cao gấp nhiều lần học phí".

Miệng nói, tay chỉ bảng thông báo đóng tiền năm học mới cho con dán trước cổng trường, anh Hiệp nói: "Tính sơ sơ các khoản như tăng buổi, bán trú, quản lý bán trú, anh văn tự chọn, vệ sinh phí, đã gần 500.000 đồng/tháng. Chưa kể họp phụ huynh đầu năm sẽ phát sinh thêm nhiều khoản thu khác nữa".

Qua sông nên phải lụy đò!
Để không mang tiếng là vận động tiền, không ít trường đã vận động phụ huynh đóng góp vật chất thông qua các công trình của lớp, của trường với quan niệm xã hội hóa GD, là tự nguyện, có sự thỏa thuận của phụ huynh học sinh. Điều gây bức xúc đối với phụ huynh chính là việc có không ít vị đại diện hội phụ huynh tranh thủ cảm tình của thầy, cô chủ nhiệm và nhà trường đã đưa ra các khoản đóng góp vô lý nhưng hiệu trưởng nhà trường đã không hạn chế lại còn khuyến khích.

Vấn đề này, bà Tăng Lang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi 2, quận 5 chia sẻ: "Trường mầm non nếu không có sự hỗ trợ của phụ huynh, đặc biệt là các công trình đóng góp bằng hiện vật như: cây xanh, ti vi, đồ dùng học tập, máy lạnh, cơ sở vật chất của các trường không thể nào khang trang được".

Tương tự, bà Trương Thị Việt Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non quận 11 cho biết: "Năm học này, trường được phụ huynh học sinh hỗ trợ thay toàn bộ rèm cửa. Cơ sở vật chất của trường ngày càng tốt hơn cũng nhờ phụ huynh". Theo bà Liên, các công trình mà phụ huynh đóng góp, nhà trường đưa vào sử dụng hiệu quả, mang lại lợi ích thực tế cho con em họ thì phụ huynh sẵn sàng. Điều quan trọng là những công trình này tuyệt đối không được phục vụ riêng cho giáo viên, nếu không, sẽ có chuyện không đồng thuận giữa nhà trường và phụ huynh.

Mặc dù đã có quy định cho phép điều chỉnh mức thu học phí, nhưng tại TPHCM, học phí vẫn chưa tăng. Với mức học phí đã... lạc hậu hiện nay, các trường không thể gồng mình đảm bảo đầy đủ cho hoạt động của HS nên nhiều phụ huynh khá giả đã không ngại đóng góp, tài trợ tự nguyện để chia sẻ khó khăn của các trường. Tuy nhiên, trước thực tế hiện nay ở các trường học, Hội Phụ huynh học sinh đã đứng ra thu các khoản được coi là tự nguyện, có thỏa thuận trong đó nhiều khoản vô lý, gây bức xúc trong phụ huynh học sinh, nhất là những gia đình khó khăn, nhưng họ không dám kêu ca hay phản đối vì nghĩ "qua sông nên phải lụy đò"!

Nguyễn Hữu Danh, Phó Chủ tịch Hội cựu giáo chức TPHCM:
Vai trò của Hội Phụ huynh học sinh đâu chỉ là chuyện tiền nong

Vai trò của Hội Phụ huynh học sinh rất quan trọng. Phụ huynh có thể lựa chọn, xây dựng các công trình hỗ trợ nhà trường thật thiết thực và phù hợp nhưng không nhất thiết phải đóng thật nhiều tiền. Liên quan đến những khoản đóng góp đầu năm, có một khoản mà nhiều năm qua thường được dư luận đề cập, đó là công trình đóng góp của hội. Khoản thu này không quy định cụ thể là bao nhiêu mà là do phụ huynh HS thống nhất, tự nguyện đóng góp. Được thành lập để phối hợp cùng nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục, nhưng nhiều phụ huynh cho rằng, hội phụ huynh ngày nay đã biến tướng, chỉ đảm nhận công việc duy nhất là thu tiền của phụ huynh HS.

TS Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM:
Nghiêm cấm việc đặt ra mức thu quá sức phụ huynh

Đầu năm học 2010-2011, Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản quy định về thu, sử dụng học phí, tiền cơ sở vật chất và những khoản thu khác. Căn cứ vào văn bản này, các trường phải thực hiện thu đúng như vậy, tuyệt đối không được tự ý thu vượt hoặc tự ý đặt ra các khoản thu khác. Riêng quỹ của Hội Phụ huynh học sinh, khoản thu này không quy định cụ thể là bao nhiêu mà là do phụ huynh thống nhất, tự nguyện đóng góp dựa trên những công việc cụ thể hỗ trợ cho nhà trường. Sở nghiêm cấm việc đặt ra mức thu lớn, quá sức đối với nhiều phụ huynh, đặc biệt các khoản thu không được đại đa số phụ huynh đồng tình. Nếu có trường nào làm sai, phụ huynh có thể gửi ngay thông tin này đến sở, chúng tôi sẽ xử lý kịp thời. Đầu năm học, sở sẽ tiến hành thanh tra các khoản thu tại các trường.

Theo Báo SGGP