Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Báo động tình trạng những cậu bé “nhiều nữ tính”


Báo chí Trung Quốc đang than phiền về tình trạng thiếu giáo viên nam ở trường mẫu giáo, được xem như là nguyên nhân tạo ra một thế hệ các cậu bé "nhiều nữ tính" và khuyến khích hiện tượng trang phục không phân biệt giới.

Nhật báo Ngôi sao thị trường của tỉnh An Huy đưa tin, Trường sư phạm mầm non TP Hợp Phì năm nay chỉ có một thầy giáo ra trường, so với 35 thầy vào năm 2006. Và "món hàng quý hiếm" này đã nhận được lời mời của 50 trường mẫu giáo, nhưng cuối cùng thầy bỏ cuộc và về quê chọn một công việc chẳng liên quan gì đến chuyên môn của mình.

Phát biểu với Global Times, Dong Yan, hiệu trưởng mẫu giáo Century Sunshine ở Bắc Kinh, cho biết trường chỉ có hai thầy giáo trên tổng số 44 giáo viên. Theo bà, lý do khan hiếm thầy giáo "trước hết do thành kiến xã hội cho rằng công việc ở trường mẫu giáo chỉ phù hợp với phụ nữ, thứ hai là nghề này có thu nhập thấp".

Liu Zhiyi - một thầy giáo mẫu giáo ở Shenyang nói, thật vô lý khi giáo viên nam ở mẫu giáo không được xã hội tôn trọng, nhưng anh cũng nói, với lương tháng bình quân 2.000 NDT (tương đương 295 USD) thì thầy giáo không dám có bạn gái. Quan niệm xã hội và thu nhập của giáo viên mẫu giáo chính là khúc mắc cần giải quyết để thu hút ngày càng nhiều các thầy giáo cho bậc học nền tảng này.

Theo Phụ Nữ