Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tự kỷ ở bé tăng mạnh


Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, số lượng bé tự kỷ điều trị tại đây đang tăng theo từng năm. Cụ thể, năm 2007 có 405 bé, năm 2008 là 963 bé, đến năm 2009 đã tăng lên 1.752 bé.

Còn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), năm 2003 chỉ điều trị hai bé mắc bệnh tự kỷ, đến năm 2007 là 170 bé, năm 2008 tăng lên 350 bé. Theo các bác sĩ, đây chỉ là số liệu "nổi" bởi còn khá nhiều bé tự kỷ chưa được phát hiện để khám và điều trị.

Ông Lê Thanh Hải (Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương) khuyến cáo: "Khi các bậc cha mẹ thấy bé có các triệu chứng như chậm nói, thích chơi một mình, không nhìn thẳng vào mắt người khác, không đáp ứng với tên gọi và có những hành vi rập khuôn... nên nghĩ đến dấu hiệu bé mắc bệnh tự kỷ. Bệnh thường xuất hiện từ trước 3 tuổi".

Hiện, chưa có thuốc để chữa rối loạn tự kỷ. Tuy nhiên, khi phát hiện sớm và được các bác sĩ tâm lý hướng dẫn các phương pháp điều trị sẽ có nhiều kết quả khả quan. Phụ huynh cần bình tĩnh và cảnh giác cao về những quảng cáo điều trị tự kỷ và nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia về tự kỷ tại các bệnh viện nhi có chuyên khoa tâm lý và tâm thần.

Theo Báo Đất Việt