Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Mở ra cánh cửa bí mật


* Mục đích:

Cũng cố nhận biết chữ cái và các âm đã học qua trò chơi

* Chuẩn bị:

Số thẻ chữ cái trẻ đã học. Số lượng đủ với số trẻ chơi

* Cách chơi:

Cho cả lớp ở ngoài sân. Cô cho các cháu đứng thành vòng tròn. Cho 2 cháu đi vào giữa vòng tròn, đứng đối diện với nhau, giơ 2 tay lên cao về phía trước mặt và hai lòng bàn tay của hai trẻ áp sát vào nhau làm "cánh của thần". Cô giáo (hay 1 cháu) đứng phía sau "cánh của thần", tay cầm 1 thẻ cái giơ lên cao. Cô gọi một cháu đi đến đứng ngoài "cánh cửa thần" và đọc chữ cái ở thẻ chữ cô cầm

Nếu cháu đọc đúng chữ cái thì "Cánh cửa thần" sẽ mở. Hai cháu làm "cánh cửa thần" bỏ tay xuống để cho bạn đi qua, đi đến lấy thẻ chữ cái cô cầm rồi về chỗ của mình. Cả lớp hoan hô bạn. Cô lại tiếp tục lấy thẻ chữ cái khác. Trò chơi tiếp tục cho đến hết.

Nếu cháu đọc không đúng chữ cái, "Cánh cửa thần" không mở. Cô cho cháu về chỗ ngồi. Cô cho cháu khác lên chơi tiếp.

Sau lần chơi đầu, cô làm mẫu, cô cho một cháu lên thay cô cầm thẻ chữ cái. Cô đưng ngoài điều khiển trò chơi.