Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trang trí cửa sổ


Giới thiệu:

Để lớp học của chúng ta thêm màu sắc, bên cạnh việc trang trí các góc lớp thì việc trang trí của sổ cũng góp một phần không nhỏ giúp cho lớp học của chúng ta thêm đẹp hơn.

Tuỳ vào diện tích và cơ sở vật chất của từng trường mà mỗi lớp sẽ có nhiều hay ít của sổ, cũng như các kiểu của sổ khác nhau.

Chính vì vậy mà cũng có rất nhiều cách trang trí của sổ, xin giới thiệu với các bạn 1 kiểu trang trí bằng cách làm những vật treo đong đưa bằng nguyên vật liệu mở.

Cách thực hiện:

Nguyên vật liệu: Nắp nhựa của hộp sữa bột (chọn những nắp có màu xanh), bitít, keo, kéo...

Dùng bút vẽ một hình bán nguyệt (nửa hình tròn) phía trong nắp hộp sữa

Lấy dao mổ cắt theo đừơng vẽ, sau đó dùng kéo cắt theo đường gợn sóng.

Cắt bitít màu xanh lá cây thành những bụi rêu nhỏ, dùng súng bắn keo bắn dính bụi rêu vào hai mặt của nắp nhựa, sau đó lấy những vỏ sò dính vào nắp phía dưới bụi rêu.

Vẽ hình con cá lên miếng bitít màu hồng, rồi cắt ra. Lấy một miếng bitít màu vàng vẽ 2 thân cá sao cho giống thân cá màu hồng lúc nãy để chúng ta dán chồng lên. Khi đó con cá của chúng ta sẽ có đầu và đuôi màu hồng, thân cá màu vàng.

Đục 1 lỗ nhỏ trên  vây con cá, dùng sợi dây xuyên qua để chú cá lúc nào cũng đong đưa, cột chặt sợi dây cố định trên mép nắp nhựa. Sau đó treo lên cửa sổ, mỗi khi có gío thổi thì chú cá sẽ đong đưa qua lại.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể làm những chú cá có hình dáng, màu sắc khác nhau, và với những kiểu nắp được cắt theo kiểu dáng khác nhau.