Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chơi cùng bảng chữ cái


Mục đích: Trẻ nhận biết các từ bắt đầu bằng một chữ cái nhất định trong bảng chữ cái (lá thăm)
Chuẩn bị:
- Các mảnh giấy, mỗi mảnh giấy được viết một chữ trong bảng chữ cái.
- Túi, mũ, hộp hoặc vật gì có thể đựng được.
- Giấy trắng
- Bút chì hoặc bút chì màu
Thực hiện: thực hiện tốt nhất trên các nhóm nhỏ.
Bỏ các lá thăm vào trong túi, hộp hoặc vật chứa đựng được thăm, lắc đều và yêu cầu một trẻ tiến đến, thò tay vào trong hộp và lấy ra một lá thăm.
Yêu cầu trẻ giữ lá thăm của mình, lật úp lại (để không ai thấy) cho đến khi mỗi người đều có một lá thăm.
Mỗi trẻ sẽ phải viết hoặc vẽ từ có chữ đầu tiên là chữ cái trong lá thăm trẻ chọn (ví dụ: lá thăm là chứ C, trẻ viết từ ca, cá, cà.v.v...).
Thời gian để trẻ thực hiện là 1 phút (tùy theo mức độ của trẻ). Hết giờ, lần lần lượt mỗi trẻ lên: chỉ, đọc, viết, vẽ..v.v... từ mà trẻ vừa viết trên giấy cho những người còn lại trong nhóm.
Sau đó, trẻ bỏ những lá thăm chữ cái trở lại vào trong hộp (vật chứa) và thực hiện lại.