Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trò chơi: Ai chép từ nhanh


Cách chơi: Học sinh sẽ quan sát, kiểm tra, sao chép ra và đọc những từ được viết trong lớp học.
Chuẩn bị: Giấy, bút chì, sơ đồ, bảng điểm
Thực hiện:
- Phát cho mỗi học sinh một tờ giấy và yêu cầu chúng viết tên của chúng lên trên đầu tờ giấy.
- Giải thích cho học sinh rằng họ sẽ tham gia vào một trò chơi thi đua về từ ngữ mà mục đích của trò chơi là sao chép càng nhiều từ ngữ trong lớp mà họ có thể nhìn thấy.
- Nhắc nhở học sinh những từ chúng sao chép phải gọn gang và dễ đọc. Nếu từ nào giáo viên không thể đọc được hoặc sai chính tả thì sẽ không được tính.
- Thời gian cho học sinh là 10 phút.
- Hết giờ, tất cả sẽ dừng lại và xem lại tất cả những từ mà trẻ đã thu thập được và mỗi trẻ chọn ra năm từ trong số từ trẻ sao chép được để đọc lên trước lớp.
- Thu thập các trang giấy của trẻ và đếm số từ mà trẻ thu thập được hoặc để trẻ tự đếm từ của chúng.
- Viết tổng số từ trẻ chép được và đánh dấu số điểm đó trên bảng điểm.
Có thể chơi nhiều lần vào nhiều ngày khác nhau và cố gắng vượt qua số điểm của lần chơi trước.

Trúc Giang.mamnon.com - Theo canteach.ca