Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Những thứ cần hạn chế mua cho con


Những đôi tất, đồ chơi mềm và ít màu sắc... là những thứ bạn càng mua ít cho con thì càng tiết kiệm.

Sản phẩm chăm sóc da và tóc cho bé

Nhiều người mẹ lên danh sách mỹ phẩm chăm sóc da dành cho bé từ khi còn mang bầu. Họ sắm vài loại dầu gội đầu hoặc kem dưỡng da cho con cùng lúc với việc mua tã lót, quần áo và đồ sơ sinh khác. Điều này là một sự lãng phí vì nhiều bé bị dị ứng với mỹ phẩm. Do đó, bạn hãy mua từng sản phẩm một và nếu có sự tư vấn của bác sĩ là tốt nhất.

Đồ chơi mềm, ít màu sắc

Đồ chơi kiểu này không giúp bé kích thích các giác quan. Thậm chí, bé không thèm nhìn vào chúng chứ chưa nói đến việc vui chơi. Nếu bạn muốn chọn mua đồ chơi cho con, bạn có thể chọn những món đồ lưu động, treo được trên cũi của bé. Đó là món đồ chơi đầu tiên bé có thể quan sát và dùng tay cố với chúng.

Những con thú mềm, ít màu chỉ hợp với bé gái từ hai tuổi trở lên để chơi đồ hàng.

Đồ chơi nổi trên mặt nước

Đồ chơi nổi trên mặt nước dùng để bé vui đùa khi tắm. Với bé sơ sinh thì không cần dùng loại đồ chơi này. Với bé lớn hơn, bạn có thể tận dụng những loại đồ chơi bằng nhựa, không thấm nước, nổi trên mặt nước là bé có thể dùng làm đồ chơi.

Những đôi tất

Lúc mới sinh, kích cỡ bàn tay - chân của bé khá nhỏ nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, chúng sẽ lớn rất nhanh. Nhiều bé tăng gấp đôi trọng lượng sau 3-6 tháng. Vì thế, những đôi tất quá chật sẽ không còn hợp với bé nữa.

Theo Mevabe