Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Băn khoăn về sổ liên lạc điện tử


Cuối học kỳ I này, các Tiểu học ở TP HCM sẽ triển khai đại trà sổ liên lạc điện tử giữa phụ huynh và nhà trường. Tiện ích của hình thức liên lạc này được nhiều giáo viên, cha mẹ học sinh ghi nhận, tuy nhiên, vẫn còn không ít những băn khoăn...

Ông Lê Ngọc Điệp, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở GD - ĐT TP HCM cho biết, phụ huynh được tự nguyện đăng ký dùng sổ liên lạc điện tử với nhà trường. Song song với hình thức liên lạc này, trường vẫn giữ sổ liên lạc bằng giấy truyền thống.

Tiện cả đôi bên
"Hôm nay, T.A làm một số việc riêng trong lớp, ít chú ý nghe giảng, nhất là đến giờ học môn toán. Nhờ ba mẹ cho bé chuẩn bị bài tốt hơn khi ở nhà...". Đó là nội dung mà chị Nga, một phụ huynh học sinh Tiểu học Kết Đoàn, quận 1 nhận được vào ngày 9/11 qua điện thoại di động. Ngay lập tức, chị "lên kế hoạch" kèm cặp thêm con môn toán tại nhà.

Chị Đặng Khánh Vân (quận 1, TPHCM) bày tỏ: "Tôi rất ủng hộ việc triển khai sử dụng sổ liên lạc điện tử vì thường phải đi công tác xa, ít có thời gian theo sát việc học tập của con. Cách liên lạc này sẽ giúp tôi nắm bắt đầy đủ thông tin việc học hàng ngày của con ở trường".

Nhiều Tiểu học đã thí điểm áp dụng hình thức sổ liên lạc điện tử. Ảnh minh họa: Trung Kiên

Về phía nhà trường cũng rất tâm đắc với "sổ liên lạc điện tử". Ông Trần Mậu Minh, Hiệu trưởng THCS Trần Văn Ơn (quận 1), nói: "Đây là cách liên lạc với phụ huynh một cách kịp thời nhất. Trước đây, mỗi lần có dịch bệnh, gần như phải huy động cả trường vất vả lắm mới báo tới được từng phụ huynh; còn nay chỉ cần nhắn trên hệ thống là tất cả đều có thể nắm được thông tin".

Cô Huỳnh Thị Hồng Hà, Hiệu trưởng Tiểu học Kết Đoàn, cũng cho biết: "Giáo viên cũng thích cách liên lạc này vì mỗi khi cần thông tin gì đến phụ huynh, không còn phải gọi điện đến từng người như trước". Bà Hà cũng thông tin, năm học này, tỷ lệ phụ huynh đăng ký sử dụng sổ liên lạc điện tử ở trường khoảng 50% (khoảng 800 học sinh), cao hơn so với năm học 2008 - 2009 là 10%.

Sợ gây áp lực tâm lý cho con
Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng ủng hộ triển khai sổ liên lạc điện tử. Ông Nguyễn Văn Tri, Hiệu trưởng Tiểu học Võ Trường Toản (quận 10) nói: "Trường đã thông báo đến phụ huynh nhưng hiện rất ít người đăng ký tham gia". Đó cũng là tình hình chung tại các Tiểu học: Lương Định Của (quận 3), Mê Linh (quận 1), Kim Đồng (Gò Vấp), Chu Văn An (Bình Thạnh).

Khi được hỏi về nguyên nhân vì sao không "hào hứng với sổ liên lạc điện tử", chị Đặng Thị Hạnh, phụ huynh Tiểu học Kim Đồng, cho biết: "Cách liên lạc này hay thiệt nhưng tốn kém quá nên tôi đang phân vân, chưa dám đăng ký". Ông Bùi Duy Phương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1), nơi đã thử nghiệm việc dùng sổ liên lạc điện tử từ giữa học kỳ 2 năm học 2008-2009 bộc bạch: "Trường có hơn 1.000 học sinh nhưng năm ngoái chỉ có khoảng 200 em đăng ký sử dụng. Mà thời điểm đó còn được dùng miễn phí, chứ bây giờ thu phí 50.000 đồng một tháng thì e là nhiều phụ huynh sẽ không dùng".

Ngần ngại về chi phí, nhiều phụ huynh còn ngại ngần cả việc sử dụng sổ liên lạc này vì sợ gây áp lực tâm lý cho con. Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (quận 7), nói: "Từ hồi trường thử nghiệm sổ liên lạc điện tử, tôi nhận được quá nhiều lời phàn nàn về con mình; nhiều hôm giống như bị mắng, nên... tôi cắt, không dùng nữa". Còn một phụ huynh khác thì cho rằng, làm như vậy có thể gây áp lực tâm lý lên con, khiến con không thoải mái khi đến trường học hàng ngày vì sợ cô "mách" cha mẹ.

Theo Báo Đất Việt