Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Làm ngược lại


Làm ngược lại

• Mục đích: Bồi dưỡng cho các em phản xạ nhanh nhẹn, sự phân biệt chính xác.

• Chuẩn bị: Trên sân trường, hoặc một bãi sân rộng. Các em tham gia chơi đứng thành một vòng tròn (nếu số lượng đông có thể xếp thành nhiều vòng tròn). Mỗi vòng, cho một em đứng ở giữa. Thêm một cái còi.

• Cách chơi: Người điều khiển chỉ vào đầu mình và nói "Cái chân tôi đây" thì các em phải chỉ vào chân mình và nói: "Cái đầu tôi đây" nghĩa là các em phải nói cái người ta chỉ và chỉ cái người ta nói. Em nào làm sai thì phải bước về trước một bước và nếu 3 lần làm sai thì phải chạy hoặc lò cò một vòng quanh khu vực sân chơi.

• Yêu cầu:
- Người điều khiển làm với tốc độ vừa phải, không nên nhanh quá.
- Các em phải nói và chỉ dứt khoát, không được dựa dẫm, chờ đợi

Phạm Tiến Bình - NXB Thể dục thể thao