Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Làm động tác theo hiệu lệnh


Làm động tác theo hiệu lệnh

• Mục đích: Luyện cho các em có óc suy xét và phán đoán.

• Chuẩn bị: Trên sân trường, hoặc một bãi sân rộng. Các em tham gia chơi đứng thành một vòng tròn (nếu số lượng đông có thể xếp thành nhiều vòng tròn). Mỗi vòng, cho một em đứng ở giữa. Thêm một cái còi.

• Cách chơi:
1) Người điều khiển vừa thổi còi, vừa làm mẫu các động tác thể dục tay không như: giơ tay lên cao, sang ngang...Các em làm theo hiệu lệnh của người điều khiển. Nhưng nếu người điều khiển vẫn làm động tác mà không thổi còi (không có hiệu lệnh) các em không được làm theo. Em nào làm theo là mắc lỗi - phải chạy lò cò xung quanh khu vực chơi một vòng
2) Để trò chơi được hấp dẫn hơn. Người điều khiển có thể quy định những hiệu lệnh như sau:
- Một tiếng còi, đưa 2 tay lên cao
- Hai tiếng còi, đưa 2 tay sang ngang.
- Ba tiếng còi, ngồi xuống...
Nhưng khi thực hiện, người điều khiển có thể làm ngược lại những quy định trên, em nào làm sai quy định (nghĩa là làm theo người điều khiển) là phạm lỗi và bị xử phạt theo quy định của cuộc chơi như lò có môt vòng quanh khu vực chơi. Trò chơi cứ thế tiếp tục với các xáo trộn giữa hiệu lệnh và động tác để tạo cho các em chơi phải tập trung tư tưởng và chú ý hơn.

• Yêu cầu:
- các em phải tự giác khi mắc lỗi
- Người điều khiển phải linh hoạt, để tạo những yếu tố bất ngờ...khiến cho các em tham gia phải tập trung tư tưởng nhiều hơn.

Phạm Tiến Bình - NXB Thể dục thể thao