Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đoán người


Đoán người

• Mục đích: Luyện cho các em có óc suy xét và phán đoán.

• Chuẩn bị: Trên sân trường, hoặc một bãi sân rộng. Các em tham gia chơi đứng thành một vòng tròn (nếu số lượng đông có thể xếp thành nhiều vòng tròn). Mỗi vòng, cho một em đứng ở giữa, lấy khăn tay bịt mắt em đó lại.

• Cách chơi: Người điều khiển chỉ một em nào đó đứng trên vòng tròn, em này yên lặng rón rén đến bắt tay em bị bịt mắt, sau đó trở về vị trí của mình. Em bị bịt mắt cố đoán xem người vừa đến bắt tay mình là bạn nào, nếu đoán đúng thì được cởi khăn và em vừa bị gọi đúng tên phải vào thay em bị bịt mắt. Trò chơi lại tiếp tục từ đầu đến khi nào đoán đúng thì thôi.

• Chú ý: Nếu quá lâu, em bị bịt mắt không đoán ra được người vừa bắt tay mình thì nên thay đổi trò chơi cho dễ hơn, bằng cách cho nói thầm vào tai em bị bịt mắt, để em đó nghe giọng mà đoán tên, hoặc cho em đó nhận dạng người đứng trước mặt mình bằng cách sờ tay vào mặt và vào người để đoán tên v.v...

• Yêu cầu:
- Các em phải yên lặng, để cho em bị bịt mắt dễ nhận xét và phán đoán.
- Góp thêm phần hào hứng trong khi chơi, các em có thể đồng thanh hô to "ê, ê, ê..." khi em bị bịt mắt đoán sai.

Phạm Tiến Bình - NXB Thể dục thể thao