Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cách tổ chức tiệc sinh nhật cho bé


Mỗi năm một lần, bé lại háo hức đón chờ tiệc sinh nhật của mình. Hãy lưu ý những điều dưới đây để có thể mang đến cho bé nhà bạn một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng và đáng nhớ.

1. Bé là chủ thể chính của bữa tiệc: Trong ngày sinh nhật của bé, cha mẹ hãy biến bé thành nhân vật trung tâm của bữa tiệc bằng cách tổ chức mọi hoạt động trong bữa tiệc nhằm xoay quanh chủ thể chính là bé. Hãy trang trí tiệc sinh nhật theo sở thích của bé, mời bạn bè của bé, tổ chức các trò chơi cho bé... Tuyệt đối không nên biến sinh nhật của bé thành dịp người lớn tụ tập, ăn uống, hát hò...

2. Độ tuổi của bé: Cha mẹ nên căn cứ vào độ tuổi của bé để tổ chức sinh nhật cho phù hợp. Ví dụ, số bạn bè của bé nên mời sẽ bằng số tuổi của bé nhân đôi. Chẳng hạn, con bạn sắp lên 4 tuổi, bạn nên mời khoảng 6-8 bé là bạn của con.

3. Các trò chơi vui nhộn: Cha mẹ nên suy nghĩ và bày ra một số trò chơi cho bé vui chơi cùng các bạn. Có thể cho bé ném bóng vào rổ, ném bowling chai nhựa, cho bé vẽ tranh, thi thổi bóng, tìm đồ vật, thi đua cùng các bạn của bé để tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

Tổ chức sinh nhật tiết kiệm
•Tổ chức sinh nhật tại nhà, công viên hoặc chọn nhà hàng vừa phải
•Các trò chơi đơn giản, không cần nhiều đạo cụ
•Vật dụng trang trí rẻ tiền như bóng bay, tranh dán, băng-rôn tự làm...
•Tự nấu các món ăn hay chuẩn bị các món ăn đơn giản trẻ thích như snack các
loại, bánh kẹo, khoai chiên, chè...
•Mua nước hoa quả, nước ngọt, nước suối... loại chai lớn thay vì chai nhỏ
•Tự làm thiệp mời, gửi e-mail cho bạn bè thay vì gọi điện
•Mượn vật dụng cần thiết ở chỗ bạn bè, người thân thay vì mua mới
4. Thời gian tổ chức tiệc sinh nhật: Nếu bé dưới 5 tuổi và tổ chức sinh nhật tại nhà, cha mẹ nên sắp xếp tổ chức sinh nhật trong khoảng 1 tiếng rưỡi - 2 tiếng đồng hồ, có lúc bắt đầu và kết thúc để tiện cho khách mời tham dự và sắp xếp thời gian của họ.

5. Thông tin về tiệc sinh nhật: Cha mẹ nên gửi giấy mời dự sinh nhật trước khoảng 1 tuần để phụ huynh và bạn bè của bé tiện sắp xếp thời gian, lựa chọn quà tặng. Trong giấy mời, cha mẹ nên đưa những thông tin về địa chỉ, thời gian. Đối với trẻ lớn, thiệp mời cũng nên thông báo cho phụ huynh bạn của bé biết là họ có được mời hay không. Nếu phụ huynh của bạn bé chỉ đưa con tới dự rồi đi ngay thì bạn nên xin số điện thoại để tiện bề liên lạc khi có chuyện.

6. Lựa chọn địa điểm: Nếu không tiện tổ chức sinh nhật tại nhà, bạn nên lựa chọn địa điểm quen thuộc với bé và các bạn. Chọn lớp học và nhờ cô giáo làm người chủ trì là một phương án hay. Địa điểm quen thuộc khiến các bé mạnh dạn và cảm thấy thoải mái khi dự sinh nhật. Nếu đặt tiệc ở quán, bạn cố gắng đặt phòng riêng biệt để tạo không gian ấm cúng, tiện bề tổ chức các trò chơi cho các bé. Nếu tổ chức sinh nhật ngoài trời, cần chú ý đến yếu tố thời tiết và an toàn cho trẻ và khách mời.

7. Món ăn: Món ăn nên đơn giản, dễ làm và phù hợp với sở thích của các bé: các loại bánh kẹo, khoai tây chiên, trái cây, chè, rau câu, yaourt... nếu là tiệc mặn thì cơm chiên dương châu, chả giò, gà chiên, cháo hoặc súp, tôm cua hấp... Các món ăn cần ưu tiên để phục vụ các bé chứ không phải cho người lớn.

8. Chủ đề sinh nhật: Chủ đề sinh nhật là khái niệm thú vị mà cha mẹ cần lưu tâm khi tổ chức tiệc sinh nhật cho bé. Cha mẹ hãy khéo léo lựa chọn chủ đề sinh nhật theo ý thích của bé. Với bé gái: chủ đề sinh nhật công chúa, mèo Kitty, búp bê... Với bé trai, chủ đề sinh nhật siêu nhân, ô-tô, người nhện, Tom & Jerry... Việc trang trí tiệc sinh nhật, tổ chức trò chơi, thiết kế bánh sinh nhật, quà tặng... nên xoay quanh chủ đề của tiệc sinh nhật.

9. Quà sinh nhật: Cha mẹ có thể cho bé bóc quà tại chỗ để tạo niềm vui thích cho bé nhưng với bé đủ lớn, cha mẹ nên dặn dò bé cách cư xử khi nhận được món quà bé không thích hoặc đã có, tránh làm buồn lòng người tặng và làm không khí buổi tiệc sinh nhật trở nên kém vui.

Theo Thanh Niên