Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Hai chú mèo con


Hai chú mèo con

Bạn có thể giúp bé ghi nhớ thứ tự động tác trong các câu hát, các động tác đó đều có liên quan đến ca từ và nhịp điệu của câu hát. Bằng việc thực hiện động tác theo câu hát, bé sẽ dần hiểu cách lắng nghe tiết tấu, nhịp điệu của bài hát. Sau khi hoàn thành được tất cả các động tác trong trò chơi, các bé sẽ cảm thấy rất vui và tràn đầy tự tin.

Các bé đều nhận ra rằng, nếu trong một bài hát có những động tác để thực hiện theo thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều, bởi nếu bé không thể nhớ được lời hát, thì ít ra cũng sẽ nhớ được phải làm như thế nào. Các bé cũng biết rằng, việc tham gia vào những hoạt động như thế sẽ làm cho bản thân cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Bài hát:


Mèo đen mèo trắng đi ăn trộm đào (Động tác: Hai tay giơ ra phía trước, các ngón tay làm như đang cầm nắm một vật nào đó)
Nhìn thấy chú chó nhỏ đang canh đào (Động tác: Cố giang hai tay ra thật rộng)
Mèo đen cất tiếng chào chó con (Động tác: Nói: Xin chào bạn chó con!)
Để che cho mèo trắng vào lấy đào (động tác: Nhón chân đi thật khẽ).
Chó con bèn sủa: Gâu, gâu, gâu (Động tác : Bắt chước tiếng sủa "gâu, gâu" cùa chó con)
Chặn đứng âm mưa của mèo đen và mèo trắng (Động tác: Khoanh tay lại trước ngực, làm điệu bộ như đang đứng gác)
Cắn vào người, cắn vào đuôi (Động tác: Há miệng thật to, làm điệu bộ như đang cắn)
Mèo đen, mèo trắng đau quá khóc to: Hu, hu...(Động tác: Giả vờ đưa tay lau mắt và khóc hu hu).

Theo Dorothy Woolfson - NXB Hồng Đức