Tôi đang mang thai! Bây giờ phải làm sao? Khi kết quả thử thai là dương tính, bạn sẽ có một ngàn lẻ một câu hỏi. Đây là lời giải đáp cho một số câu hỏi mà có thể bạn đang quan tâm. Khi nào tôi phải ngưng các chuyến đi công tác?
Có phải bức xạ từ điện thoại di động, máy vi tính hoặc các thiết bị khác của tôi sẽ ảnh hưởng đến con của tôi không? Tôi vẫn có thể thử Brazilian Wax được không?
Tôi chỉ cao 5 feet (1m52) nên giày cao gót là cứu cánh của tôi. Tôi biết tôi không nên mang giày gót nhọn cao 3 inch ( 7 phân) trong khi tôi đang mang thai, nhưng thật khó đối với tôi để từ bỏ hoàn toàn giày cao gót. Vậy tôi có thể đi giày cao bao nhiêu mà vẫn an toàn? Tôi có thể nhuộm tóc được không? Nên giảm bớt hay tẩy chay nó?
Tôi có thể thử phương pháp Lasik được không?
Còn về các qui trình thẩm mỹ như phương pháp xung ánh sáng cường độ cao ( IPL) thì sao?
Tôi có thể tiếp tục tập thể dục sau khi có thai không? Tập thể dục bao nhiêu thì quá nhiều? Tôi phải tránh bài tập căng thẳng phải không? Bác sĩ Chow Kah Kiong, bác sĩ cố vấn khoa sản và phụ khoa, Bệnh viện Raffles: Sức chịu đựng đối với việc tập thể dục khi đang mang thai và nó ảnh hưởng như thế nào đến phụ nữ có thai thay đổi khác nhau. Điều đó còn tùy vào mức độ sức khoẻ của người mẹ trước khi có thai, loại bài tập, và mức độ trầm trọng của các triệu chứng khi mang thai mà có thể giới hạn hoạt động thể lực. Các bà mẹ tương lai phải học lắng nghe cơ thể của mình và sẵn sàng giảm, dừng hoặc thay đổi loại hoạt động thể lực. Các qui tắc chung là: • Hãy tập những bài thể dục mà bạn quen thuộc. Tôi đang tham gia các lớp pilates, múa cột và múa bụng đã vài tháng. Tôi có thể tiếp tục như vậy không? Bác sĩ Choo: Duy trì luyện tập khi đang mang thai thì vẫn tốt, trừ phi có biến chứng thai nghén như chảy máu. Tốt nhất là bắt đầu luyện tập lại sau quý đầu tiên. Kiên trì với những bài tập ít ảnh hưởng và những trò chơi không tiếp xúc. Đối với những bài tập thể dục như yoga hoặc pilates, huấn luyện viên của bạn có thể khuyên bạn về những thay đổi sao cho phù hợp với phụ nữ có thai. Khi đang mang thai, những thay đổi đối với cơ thể, như là bụng bự ra, lưng bị uốn cong và dây chằng mềm đi, có thể khiến cho một số dạng bài thể dục không phù hợp. Múa cột ở giai đoạn ban đầu trước khi bụng trở nên quá lớn vẫn có thể tập chừng nào mà múa cột của bạn giới hạn ở những bước chuyển động sao cho chân của bạn vẫn ở trên sàn. Về việc múa bụng, các chuyển động hông mạnh có thể là không phù hợp. Tôi có thể đi đây đó mà không mặc trang phục bầu được không? Deborah Ng của Maternity Exchange, một cửa hàng mua bán hoặc cho thuê trang phục dành cho sản phụ ở Marina Square: Bạn có thể đi đây đó mà không mặc trang phục bầu, nhưng chỉ với điều kiện là bạn nhỏ con và bụng của bạn không quá lớn. Hãy mặc những áo co giãn, chất liệu jersey hoặc áo bầu. Có một số điều cần ghi nhớ nếu bạn mặc trang phục bình thường: • Trang phục bình thường không giúp phát triển về vùng ngực và bụng - hai vùng phát triển chủ yếu khi đang mang thai - cho nên bạn có thể thấy quần áo của bạn bó chặt không thoải mái tại các vùng đó. Nếu bạn chọn trang phục bình thường có kích cỡ lớn hơn thì vai và hông có thể rộng thùng thình. Thậm chí áo bầu đâu phải lúc nào cũng thích hợp - vạt áo sẽ trở nên ngắn hơn khi bụng của bạn phát triển. Tôi thật sự cần cà phê để khởi động một ngày của mình. Và tôi thích uống một ly rượu sau bữa ăn tối. Có phải tôi cần dừng lại sở thích này lại phải không? Bác sĩ Choo: Điều đó vẫn tốt cho bạn khi uống cà phê vào buổi sáng. Mỗi ngày giới hạn lượng cà - phê - in khi đang mang thai là khoảng 300mg/ ngày, hoặc khoảng hai tách cà phê pha đậm. Tốt nhất là tránh rượu khi đang mang thai. Các bà mẹ uống hơn sáu đơn vị rượu mỗi ngày đẩy em bé của họ vào nguy cơ mắc hội chứng thai nhi nhiễm độc rượu, được biểu hiện bằng sự chậm phát triển trí tuệ và tăng trưởng, các vấn đề hành vi, cũng như những khuyết tật ở khuôn mặt và tim. Một đơn vị rượu tương đương với khoảng 300ml loại bia hay bia lager thường, hoặc rượu táo, 150ml bia hay bia lager nặng, một ly rượu nhỏ, một chum rượu mạnh, hoặc một ly rượu sherry nhỏ. Những người uống hai ly mỗi ngày trong thời gian họ mang thai cũng đẩy con của họ có nguy cơ ảnh hưởng cho phôi thai nhiễm độc rượu như là các vấn đề về lời nói, khả năng tập trung chú ý, ngôn ngữ và tính hiếu động thái quá. Vì mọi người có tốc độ chuyển hóa khác nhau ( một số người chuyển hoá rượu nhanh hơn những người khác ), lượng rượu có thể gây hại đối với phôi thai biến đổi từ người này sang người khác. Đối với những người uống rượu không thường xuyên, có lẽ nguy cơ rất nhỏ hoặc thậm chí không hề có, nhưng chúng tôi không bao giờ có thể biết chắc chắn. Tất nhiên nếu bạn đã uống rượu trước khi có thai, thì không cần phải băn khoăn về chuyện đó. Nhiều phụ nữ đã uống như vậy và con của họ thì bình thường. Hãy dẹp bỏ rượu sau khi bạn được chẩn đoán có thai. Tôi đã uống rượu vô độ với bạn bè trước khi biết là mình có thai. Con của tôi có được an toàn không? Bác sĩ Tan: Không bao giờ có thể đảm bảo rõ ràng cho chuyện này. Ảnh hưởng tùy thuộc vào thời gian bạn mang thai khi uống rượu vô độ. Nguy cơ cao nhất sẽ là khi phôi thai đang được hình thành từ giữa tuần 4 đến 12 sau khi kinh nguyệt cuối cùng và nguy cơ giảm sau 12 tuần khi phôi thai đã hình thành đầy đủ. Tốt nhất là hãy hỏi ý kiến bác sĩ của bạn và báo cho cô ấy biết bạn uống bao nhiêu rượu và khi nào. Bạn không thể xóa bỏ các tác động, nhưng lời cảnh báo là không xác định được lượng rượu bao nhiêu sẽ dẫn đến bất thường, và chúng có khuynh hướng xảy ra với người uống rượu kinh niên, chớ không chỉ là một lần chè chén say sưa. Thanh Tuyền mamnon.com
|