Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cứ 500 trẻ thì có 1 trẻ không xác định được… giới tính


Ở Nam Phi hiện có 96.000 trẻ sinh ra không xác định được giới tính do bộ phận sinh dục không rõ ràng là "cậu bé" hay "cô bé".



Khi một đứa trẻ chào đời, để biết đó là con trai hay con gái, người ta chỉ cần nhìn bộ phận sinh dục của chúng là có câu trả lời. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy.
Hiện trên thế giới có nhiều trẻ sinh ra không thể xác định rõ giới tính. Ước tính cứ 50 trẻ chào đời thì có 1 trẻ không xác định được đó là trai hay gái mặc dù ở hầu hết các trường hợp này mức độ khác biệt của bộ phận sinh dục của chúng so với bộ phận sinh dục bình thường khá nhỏ.

Trong số các quốc gia trên thế giới, Nam Phi là nước có tỉ lệ người không thể xác định rõ giới tính cao. Toàn bộ dân số của Nam Phi là khoảng 48 triệu thì có khoảng ít nhất 96.000 người rơi vào trường hợp như vậy. Đa phần những người này được sinh ra với bộ phận sinh dục không rõ ràng ở một mức độ nào đó. Cứ 500 trẻ thì có 1 trẻ có bộ phận sinh dục khác biệt hoàn toàn so với chuẩn của "cậu bé" hoặc "cô bé".

Với những trẻ không rõ ràng về giới tính, chính chiều dài của bộ phận sinh dục sẽ giúp các bác sỹ quyết định nên phẫu thuật chuyển giới tính như thế nào cho phù hợp, cụ thể là chiều dài duỗi thẳng.

Nó sẽ được coi là âm vật và đứa trẻ được xác định là con gái nếu bộ phận sinh dục có chiều dài duỗi thẳng là 0.9 cm. Còn nếu nó dài hơn 2.5 cm, bộ phận sinh dục đó sẽ được coi là "cậu bé" và đứa trẻ được xác định là con trai.

Theo Afamily