Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Những câu hỏi và trả lời về sức khỏe của trẻ em


Hãy hỏi những chuyên gia về sức khỏe của chúng tôi

Câu hỏi: Tôi thường xuyên dùng các loại tinh dầu chiết xuất từ thiên nhiên trên lò đốt để giúp mình thư giãn, nhất là sau một ngày làm việc vất vả. Phương pháp này rất kì diệu đối với tôi! Tôi đã từng nghe rằng phương pháp trị liệu bằng xoa bóp dầu thơm cũng có thể áp dụng đối với trẻ em, đặc biệt là trong lúc mát xa, nhưng tôi không chắc là phương pháp này có thực sự an toàn để áp dụng với đứa con trai 4 tuổi của tôi hay không, và tôi không biết phải nên bắt đầu từ đâu. Bác sĩ có lời khuyên nào dành cho tôi không?

Joyce
By Fax

Bác sĩ Tan Poh Kiang trả lời:

Trả lời: Chào bạn,

Chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa khi nói về phương pháp trị liệu bằng xoa bóp dầu thơm, nó đã trở nên rất phổ biến. Nhưng vẫn còn tồn tại một điểm đó là không ai có thể đảm bảo tuyệt đối là việc ứng dụng phương pháp này đối với trẻ em sẽ thực sự an toàn hay không.

Do đó, chỉ có một phần nhỏ được công bố dựa trên những sự kiện hoặc hiệu ứng đối lập. Công việc nghiên cứu đến đây bị hạn chế trong việc khám phá những lợi ích của nó trong giấc ngủ đối với trẻ em mắc chứng tự kỉ (http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1513142) và giới hạn của khả năng tập trung (http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?nfpb=true&&ERICExtSearchSearchValue0=EJ718170&ERICExtSearchSearchType0=ericaccno&accno=EJ718170)

Bạn nên bắt đầu bằng cách làm quen với những gì bạn đã biết qua việc đọc website này: http://www.aromaweb.com/articles/aromatherapyforchildren.asp.

Bạn cũng có thể tham khảo cuốn sách này, Aromatherapy for the Healthy Child của tác giả Valerie Ann Worwood

Câu hỏi:
Đứa con gái 3 tuổi của tôi có khuynh hướng là đồng tử của bé lồi ra phía ngoài bầu mắt. Thói quen này không phải là do trẻ cố ý, vì tôi đã chú ý thói quen đó xảy ra một vài lần thậm chí khi trẻ đang một mình chơi đùa, chứ không chỉ là lúc mà mắt được nhắm. Có phải trẻ đang có một vấn đề về thị giác tiềm tàng mà tôi cần phải quan tâm đến?
Mr.Kheng
By Email

Bác sĩ Mary Lim trả lời:

Trả lời: Chào bạn,

Bạn đã thực hiện một bước quan sát có giá trị liên quan đến vấn đề về mắt của con gái bạn. Dựa trên những gì mà bạn đã mô tả, con bạn có thể bị chứng lé mắt trong. Tật lé mắt là hiện tượng mắt bị xếp lệch hướng nhìn, nghĩa là một hoặc cả hai mắt không thể nhìn vào một đối tượng cụ thể.

Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp đều đo tật lé mắt. Ví dụ, khi trẻ tập trung vào một đối tượng gần chẳng hạn như đồ chơi cầm trong tay, đồng tử sẽ di chuyển vào trong (sự hội tụ). Thêm vào đó, lớp da nhô lên bên trong mỗi mắt có thể mang đến ‘cảm tưởng' rằng mắt không được nhắm đến thẳng hướng, khi đó mắt sẽ bị tật lé giả.

Điều quan trọng là phải phát hiện ra tật lé mắt càng sớm càng tốt, bởi khi mà mắt không được chữa trị, chúng sẽ dẫn đến chứng giảm thị lực. Chứng này xảy đến bởi vì một hoặc cả hai mắt không được kích thích để đạt đến khả năng tối đa của chúng, chẳng hạn như một khi các tế bào thần kinh trong não đã hoàn thiện đầy đủ, những hình ảnh từ mắt sẽ xuất hiện mờ hoặc mờ nhạt. Ngoài độ tuổi từ 8 đến 10 thì chứng giảm thị lực sẽ không thể được chữa trị.

Tật lé nhẹ có thể được phục hồi một cách tự nhiên mà không cần bất kì phương pháp chữa trị nào cả. Một số trường hợp đòi hỏi bạn phải luyện tập cơ mắt đặc biệt. Một số trường hợp khác có thể được chữa trị bằng cách sử dụng các loại kính có gọng đặc biệt được gọi là lăng trụ. Một số trường hợp lé hội tụ đòi hỏi phải sử dụng kính hai tròng ‘phụ' để có thể nhìn thấy. Khi những phương pháp trên không đủ để chữa trị tật lé mắt thì phẫu thuật là phương pháp tối ưu vào lúc này. Nhìn chung có hơn 90 trường hợp phẫu thuật là an toàn và thành công.

Tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến của một bác sĩ nhãn khoa chuyên về trẻ em để có thể đánh giá được tình trạng mắt của con gái bạn.

Đình Quang mamnon.com
Theo Singapore's Child