Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Dấu hiệu nguy hiểm khi bé bị côn trùng cắn


Khi bị côn trùng cắn (hoặc đốt), cơ thể sẽ xuất hiện những phản ứng tức thời. Nếu bị muỗi hoặc một số loài nhện đốt, bé sẽ bị ngứa và hơi sưng ở chỗ bị đốt. Nếu bị ong, kiến lửa đốt, bé sẽ bị sưng đau, ở mức trung bình đến nghiêm trọng.

Phản ứng khi bị côn trùng cắn (đốt) sẽ khác nhau, tùy vào từng loại côn trùng và cơ địa của bé. Một số ít trường hợp, khi bị côn trùng cắn, bé sẽ bị dị ứng nặng, có thể ảnh hưởng đến não.

Sau khi bị côn trùng cắn, nếu bé xuất hiện một số triệu chứng dưới đây, cha mẹ nên đưa bé đi khám:

- Thở khò khè hoặc khó thở.

- Nôn (trớ).

- Nổi ban ở một vài vùng khác nhau trên cơ thể.

- Nhịp tim đập nhanh.

- Sưng phù ở môi hoặc cổ họng.

- Ngủ li bì, mất nhận thức, có dấu hiệu bị shock.

- Nốt bị côn trùng cắn có dấu hiệu nhiễm trùng, đặc biệt khi bé gãi vào chỗ da đó; vùng da quanh nốt cắn trở nên sưng và tấy đỏ hoặc bé bị sốt.

Cách xử trí bình thường

Nếu vết đốt trên da bé do côn trùng có vòi (ngòi) như ong và muỗi, có thể dùng móng tay của mẹ, khẽ cậy nhẹ vòi (ngòi) ong (muỗi) còn sót lại trên vết cắn. Tiếp đến, rửa sạch vùng da bị thương của bé với xà phòng và nước. Có thể bọc viên đá vào một chiếc khăn sạch và chườm vào vùng da đau, ngứa cho bé. Hoặc cha mẹ nên dùng kem bôi da chuyên dụng dành cho bé.

Theo Mevabe