Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cho con bú giúp giảm nguy cơ ung thư vú do di truyền


Nếu một phụ nữ có mẹ hay chị em gái bị ung thư vú thì nên tăng cường cho con bú, các bác sĩ khuyến nghị sau khi thực hiện một nghiên cứu kéo dài 8 năm.

Cho con bú, tốt cho cả mẹ lẫn con

Trong một nghiên cứu kéo dài với hơn 60 ngàn phụ nữ tham gia, các nhà nghiên cứu nhận thấy những phụ nữ có tiền sử gia đình mắc ung thư vú sẽ có nguy cơ mắc ung thư vú thấp hơn trước giai đoạn mãn kinh nếu họ cho trẻ bú mẹ tích cực so với phụ nữ cùng nhóm nhưng không cho con bú.

"Bú mẹ rất tốt cho bản thân người mẹ cũng như đứa trẻ", trưởng nhóm nghiên cứu, TS. Alison M. Stuebe, ĐH Bắc Carolina (Chapel Hill, Mỹ), cho biết.

Phát hiện này xuất phát từ dữ liệu của 60.075 tham gia nghiên cứu về Sức khỏe phụ nữ sau sinh giai đoạn 1997-2005.

Cuối tháng Sáu năm 2005, 608 phụ nữ (khoảng 1%) đã mắc ung thư vú với độ tuổi trung bình là 46. Stuebe và các đồng nghiệm ở bệnh viện Phụ nữ và Trường Y Harvard (Boston) nhận thấy những phụ nữ có mẹ, chị em gái hay những người thân khác bị ung thư vú sẽ giảm nguy cơ mắc ung thư vú 59% nếu họ từng cho con bú so với những người chưa bao giờ cho con bú.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không tìm thấy sự liên quan giữa việc cho con bú với bệnh ung thư vú ở những phụ nữ mà gia đình không có tiền sử bệnh.

Nhóm nghiên cứu của Stuebe cũng nhận thấy những phụ nữ không cho con bú nhưng dùng các loại thuốc "chặn" sự tiết sữa sẽ giảm 42%nguy cơ phát triển ung thư vú so với những phụ nữ chưa bao giờ cho con bú và cũng không dùng các loại thuốc ngưng tiết sữa. Đó là vì do tình trạng ứ đọng sữa khiến các tuyến sữa dễ bị viêm và sự viêm nhiễm thì liên quan với ung thư vú.

"Chúng tôi đặt giả thuyết rằng cả việc cho con bú cũng như dùng các loại thuốc làm ngưng tiết sữa sẽ giúp giảm thiểu được nguy cơ viêm nhiễm", TS Stuebe cho biết.

 Theo Dantri