Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

7 hình thức hăm tã


Hăm tã là rắc rối thường gặp ở bé. Hăm tã có xu hướng ‘nở rộ' từ lúc bé chào đời cho đến khi bé được khoảng 9 tháng tuổi; sau đó, nó có dấu hiệu giảm dần (khi làn da của bé đã khỏe và bớt nhạy cảm hơn).

Những hình thức cơ bản của hăm tã là:

1. Viêm da quanh hậu môn

Thường xuất hiện ở nhóm bé bú bình. Những đám da đỏ bao quanh hậu môn được gây ra bởi chất kiềm có trong phân và nước tiểu.

Nhóm bé bú mẹ hoàn toàn có khả năng đối mặt với chứng hăm này sau khi bước vào tuổi ăn dặm.

2. Phồng rộp trên da

Là hình thức phổ biến nhất của hăm tã: Làn da của bé trở nên đỏ tấy (nhưng không phải những vùng da có nếp gấp).

Nó thường tự xuất hiện và biến mất mà không gây nguy hiểm cho bé (trừ khi bé bị nhiễm trùng).

Ảnh: GettyImages.

3. Dị ứng

Những mảng da phát ban (có thể kèm theo cảm giác ngứa ngáy) xuất hiện trên một vùng cơ thể của bé trước khi nó lan xuống vùng kín.

4. Viêm da Seborrhoeic

Những vùng ban đỏ có lẫn vảy vàng thường xuất hiện trên da đầu, rồi lan xuống vùng da được quấn tã và các bộ phận khác.

5. Viêm da Candida

Các mảng ban có màu đỏ tươi thường xuất hiện ở vùng da giữa bụng và đùi. Triệu chứng này phát triển mạnh hơn nếu bé đang sử dụng kháng sinh.

6. Bệnh chốc lở

Là một dạng của hăm tã, được gây nên bởi vi khuẩn, tồn tại dưới 2 hình thức:

- Vùng da bỏng rộp, với những vùng da phồng rộng, có thể kèm lớp vảy mỏng màu vàng nâu.

- Vùng da không bỏng rộp, với vùng da đỏ đóng vảy vàng. Loại hăm tã này thường bao phủ đùi, ngực, bụng dưới và những phần khác trên cơ thể.

7. Viêm da do ma sát

Nguyên nhân là do làn da của bé bị chà xát với nhau, đó là những vùng da có nếp gấp ở đùi, bụng dưới, nách và quanh mông. Vùng da bị viêm có thể rỉ ra nước màu vàng trắng và khiến bé khó chịu khi đi tiểu.

Vùng da bị chà sát với cạnh của tã cũng có nguy cơ bị kích ứng, gây viêm.

Theo Mevabe