Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Lễ Tổng kết năm học và Quốc tế Thiếu nhi 1-6


Một năm học vừa qua với biết bao vất vả cũng như sự phấn đấu không ngừng của tập thể giáo viên, nhân viên và học sinh trường Mầm non Mỹ Phước.

Sáng ngày 1/6/2009, nhà trường tổ chức lễ tổng kết năm học 2008-2009 và chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi cho các bé.

Trong buổi sáng này, phụ huynh và tập thể giáo viên, nhân viên trong trường, ai cũng thật sự hạnh phúc khi thấy những đứa con của mình thể hiện tài năng qua các tiết mục biểu diễn văn nghệ. Đó cũng là thành quả của quá trình dạy dỗ và yêu thương trẻ hết lòng của giáo viên trong trường cũng như sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường.

Trong buổi tổng kết, các bé đã thể hiện tài năng của mình qua các tiết mục: đàn, hát, múa. Các tiết mục hát múa thật dễ thương và sôi động mở đầu cho phần báo cáo tổng kết của nhà trường trường.

Nhà trường báo cáo tổng kết kết quả về chăm sóc giáo dục trẻ một năm vừa qua của nhà trường. Các thành tích mà nhà trường đã được không chỉ thể hiện qua các con số mà còn thể hiện qua chính những tiết mục mà các bé đã biểu diễn hôm nay.

Phụ huynh và toàn thể giáo viên cũng được nghe ý kiến chia sẻ của Bà Phan Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng nhà trường.
Bà Hiền cũng đã chia sẻ với phụ huynh và quan khách tham dự về một năm học vừa qua, những cố gắng phấn đấu của thầy trò trường Mỹ Phước và kết quả của sự phấn đấu ấy là sự phát triển toàn diện của các bé.

Có lẽ phần mà các bé cũng như các bậc phụ huynh và giáo viên mong chờ và háo hức nhất là phần đọc thành tích của các bé trong năm học vừa qua. Những phần thưởng và giấy khen được trao tặng cho các bé ngày hôm nay là cả quá trình một năm học ở trường các bé được chăm sóc, dạy dỗ và yêu thương, để ngày hôm nay các bé đạt được các thành tích xuất sắc.

Chúng ta không chỉ nhận thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt thầy cô mà cả ba mẹ cũng hạnh phúc ngập tràn khi chứng kiến con mình với những thành tích vượt trội và phát triển toàn diện.

Rồi đây, khi các bé lớn khôn, nhưng mái trường mầm non Mỹ Phước sẽ luôn luôn là kỷ niệm về tuổi thơ của các bé.