Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trẻ nhanh béo phì vì... xem quảng cáo


Nguyên nhân béo phì ở trẻ được cho là do xem quá nhiều các quảng cáo về đồ ăn nhanh, bánh kẹo và các đồ dinh dưỡng nhiều bơ sữa...

Trẻ em xem quá nhiều quảng cáo thực phẩm

Theo kết quả từ một cuộc điều tra tại 11 nước được công bố hôm 8/5, những quảng cáo thức ăn kém bổ dưỡng như đồ ăn nhanh, bánh kẹo, các loại thực phẩm sữa có tỉ lệ chất béo cao.chiếm 2/3 lượng quảng cáo về thức ăn trên tivi.

Bản điều tra cho thấy trong tổng số các mục quảng cáo về thức ăn trên tivi, việc quảng cáo loại thức ăn kém bổ dưỡng ở Đức và Mỹ chiếm 90%, ở Anh và Úc chiếm 50%. Các nhà nghiên cứu đang đề nghị chính phủ các nước này yêu cầu các đài truyền hình không phát sóng lượng quảng cáo thức ăn nhiều như thế, để ngăn chặn tình trạng béo phì đang diễn ra ở trẻ em ở khắp nơi.

Trẻ em càng béo, càng không thể ngừng ăn thực phẩm giàu chất béo thế này (nguồn: creativematch)

Tại Đại hội chống béo phì ở châu Âu (ECO), Bridget Kelly, một chuyên gia dinh dưỡng từ Hội đồng chống ung thư Úc (NSW) nhận định: "Trẻ em trên toàn thế giới hiện nay xem quá nhiều các quảng cáo về các loại thức ăn và đồ uống không bổ dưỡng trên Tivi. Việc hạn chế quảng bá các loại sản phẩm này rất quan trọng đối với chiến lược phòng ngừa bệnh béo phì ở trẻ em".

Đội đặc nhiệm chống béo phì quốc tế (IOTF) cho hay trên toàn thế giới, khoảng 177 triệu trẻ em và thiếu niên độ tuổi dưới 18 đều thừa cân hay mắc bệnh béo phì. Trong số đó, 22 triệu trẻ dưới 5 tuổi thừa cân.

Sở dĩ người ta lên tiếng phòng chống bệnh béo phì như vậy bởi béo phì làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim, đái tháo đường. Người ta coi béo phì như là bệnh dịch. Bệnh dịch này đang phát triển rất nhanh trên thế giới, gây áp lực lên hệ thống y tế ở nhiều nước kém phát triển.

Quảng cáo thực phẩm kém bổ dưỡng gây béo phì

Nguyên nhân gây béo phì ở trẻ em chính là do lối sống không lành mạnh, gồm có chế độ ăn uống nhiều calo, lười rèn luyện thân thể và đặc biệt là dành hàng giờ ngồi trước màn hình tivi và máy tính.

Chuyên gia Kelly cho biết: "Việc quảng bá các loại sản phẩm gây béo phì phải được đặc biệt chú ý vì loại thức ăn này gây ra béo phì ở trẻ em. Trong khi dó, rất nhiều chính phủ vẫn chưa chú tâm đễn vấn đề này".

(Nguồn: bmimedical.blogspot)

Bà nói thêm: "Cuộc điều tra cũng chỉ ra rằng hầu hết các quốc gia đều không có các quy định đối với việc quảng cáo thực phẩm".

Theo kết quả điều tra, trẻ em ở các nước như Úc, châu Á, miền Tây và Đông châu Âu, Bắc và Nam Mỹ đều tỏ vẻ thích thú với các mẫu quảng cáo thực phẩm kém bổ dưỡng như đồ ăn nhanh, bánh kẹo, các loại thực phẩm sữa có tỉ lệ chất béo cao.

Trong vòng một năm, trẻ em xem khoảng 4.000 đến 6.000 quảng cáo về thực phẩm trên tivi, trong đó từ 2.000 đến 4.000 là các sản phẩm không bổ dưỡng.

Kêu gọi ban hành lệnh cấm quảng cáo thực phẩm

Hiệp hội y khoa Úc (AMA) vừa kêu gọi chính phủ nước này ban hành lệnh cấm quảng cáo thực phẩm kém bổ dưỡng trong thời gian trẻ em xem tivi. Các quảng cáo thực phẩm gây béo phì hủy hoại nỗ lực của các bậc cha mẹ, người luôn muốn cung cấp cho con cái mình các loại thức ăn bổ dưỡng.

Tiến sĩ Rosanna Capolingua, chủ tịch AMA cho rằng Hiệp hội quản lý phương tiện truyền thông và thông tin liên lạc Úc (ACMA) phải ban hành lệnh cấm quảng cáo các loại thực phẩm gây béo phì vào thời gian xem tivi của trẻ em.

Những món ăn được quảng cáo trên tivi khiến trẻ em thèm và đòi ăn bằng được
(nguồn: Topnews)

Ở Úc, người ta mở chiến dịch để kêu gọi Chính phủ ban hành lệnh cấm này. Các thông tin có liên quan đều được đăng tải lên trang web www.burgercorp.com.au, nhằm hạn chế bệnh béo phì đang ngày càng trở nên phổ biến ở trẻ em.

Việc xác định rõ mối quan hệ trực tiếp giữa quảng cáo và béo phì là rất khó, nhưng có thể thấy việc quảng cáo các loại thực phẩm kém bổ dưỡng đóng một vai trò quan trọng đối với việc ăn uống của trẻ em.

Tại Việt Nam, tình trạng trẻ ăn nhiều do ảnh hưởng của quảng cáo trên ti vi đang ngày càng gia tăng.

Trước thực trạng trên, tại buổi tọa đàm "Đấu tranh ngăn chặn việc tiếp thị những thực phẩm có hại cho sức khoẻ trẻ em", tổ chức tại Hà Nội ngày 16/3, Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam kiến nghị nên có quy định cấm quảng cáo nhằm vào trẻ em đối với một số loại thực phẩm dễ gây béo phì hoặc mất cân bằng dinh dưỡng là đồ ăn nhanh, nước ngọt trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối trên tivi và đài phát thanh.

Ngoài ra, nên cấm quảng cáo các loại thực phẩm không có lợi cho sức khoẻ trong trường học, không bán các loại thực phẩm có kèm tặng phẩm, đồ chơi, các bộ sưu tập để dụ dỗ trẻ em tiêu dùng thực phẩm không có lợi, không lợi dụng các thần tượng, tổ chức các cuộc thi, tranh hoạt hình để tiếp thị thực phảm không có lợi cho sức khoẻ...

Theo Vietnamnet