Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Ti vi ảnh hưởng thế nào tới trẻ?


Khó có thể khẳng định phản ứng của trẻ với ti vi qua các độ tuổi biểu hiện khác nhau thế nào, và chắc chắn không thể chỉ ra chính xác mỗi trẻ sẽ tiếp nhận được những gì chúng thấy qua ti vi ra sao. Độ tuổi cũng như giai đoạn phát triển của trẻ sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong việc chịu ảnh hưởng từ ti vi.

Trẻ em dưới 6 tuổi:
Trẻ vô cùng khó khăn trong việc hiểu sự khác biệt giữa thế giới tưởng tượng và thế giới thực tế qua ti vi. Trẻ tập trung vào những chương trình sôi động hào hứng, có nhiều âm thanh và màu sắc sặc sỡ. Trẻ cũng có thể cho rằng các nhân vật hoạt hình là có thật và điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà quảng cáo mở rộng sức hấp dẫn với trẻ em.

Trẻ em từ 6-9 tuổi:
Lứa tuổi này vẫn có vài khó khăn trong việc phân biệt tưởng tượng với thực tế, đặc biệt nếu những hình ảnh chúng thấy trông giống như những gì trong đời sống xung quanh trẻ. Các cậu bé có xu hướng muốn được mọi người ngưỡng mộ, và chúng muốn trở nên mạnh mẽ giống như những anh hùng, dũng sĩ trong phim (nhất là phim hoạt hình)

Khi trẻ buớc vào tiểu học, trẻ có xu hướng phân biệt giữa những gì thực tế và những gì không thực tế, chúng căn cứ vào sự thật: những điều đó có thể xảy ra trên thực tế với bọn trẻ hay không. Chúng hiếu kỳ về thế giới trẻ em bên ngoài, tò mò về giới tính, ưa thích thời trang, và có hiểu biết mối quan hệ giữa bạn trai - bạn gái. Trong phạm vi hành vi cư xử của trẻ, niềm tin và những quan điểm về cuộc sống của chúng bị ảnh hưởng bởi những gì chúng xem trên ti vi, và chúng tin tưởng nhiều vào những gì được chiếu, đưa tin trên vô tuyến. Trẻ em đánh giá bất cứ thông tin, chương trình gì trong thực tế đều theo 3 cách:

1. Chúng nhận ra những thứ, những người trên ti vi như là 1 trải nghiệm của mình: "Đó là sự thực, bởi vì con chó trên chương trình đó giống như con chó của cháu!"

2. Chúng nghĩ những chương trình là "không thật" nếu các chương trình đó mâu thuẫn với những kinh nghiệm của riêng chúng: "Mọi người không thể có phép màu để ngọ nguậy được cái mũi của mình đâu!"

3. Chúng hiểu các chương trình là được dàn dựng sẵn: "Cháu biết phim hoạt hình chỉ là do con người làm ra thôi", hoặc "Cháu biết rằng bộ phim đó là do các diễn viên đóng".

Trẻ 9 - 10 tuổi: trẻ sẽ phân biệt được rõ ràng hơn về việc tham gia của con người vào các chương trình ti vi, trong khi 6-7 tuổi trẻ có thể tin rằng TV là một phần cuộc sống gia đình thực tế, hoặc Sesame Street là 1 đường phố có thật ở Mỹ

(P/S: Trên thực tế, Seasame Street không phải là 1 đường phố có thật, nó chỉ là 1 chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi Mỹ, trang web www.sesamestreet.org là 1 trang web phổ biến dành cho trẻ em: Trò chơi, video...)

Ngọc Mai mamnon.com
Theo nguồn: http://www.scottcounseling.com