Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Dạy trẻ bằng điện thoại


Bé gây chuyện ở nhà? Bạn đang ở nơi làm việc, không thể về ngay để giải quyết những rắc rối của bé. Lúc đó, chiếc điện thoại sẽ là "cứu cánh" của 40% các bà mẹ trên thế giới (theo số liệu của Parenting.com).

Đôi khi bé cảm thấy thật thoải mái khi không có bạn ở nhà vì không bị "cấm đoán". Song, đó không phải là nguyên nhân duy nhất khiến bé "gây chuyện". Qua điện thoại, bạn hãy để bé có cơ hội giải thích với bạn. Ví dụ: Bé không chịu đi ngủ trưa có lẽ vì bé gặp ác mộng và bé hoảng sợ khi phải đi ngủ lại.

Nói chuyện qua điện thoại mặc dù không giải quyết được ngay lập tức những phiền toái bé gây ra cho cô giữ trẻ, cho ông bà... nhưng cũng khiến bé hiểu bạn biết chuyện và hạn chế trò quậy phá. Ví dụ: Khi bé dùng bút chì màu vẽ bậy lên tường, bạn có thể nhắc nhở bé qua điện thoại "Mẹ không muốn nhìn thấy bất kỳ một nét vẽ nào lên tường nữa" và không quên hướng bé đến các việc khác "Vào sinh nhật mẹ, con sẽ tặng mẹ một bức tranh vẽ trên giấy chứ...". Cách đó giúp bé hiểu bạn không bằng lòng với việc bé làm nhưng vẫn có thể kích thích bé thể hiện năng khiếu hội họa đúng cách.

Bạn cũng nên tận dụng giờ nghỉ trưa ở cơ quan để nói chuyện với bé qua điện thoại về các việc bé cần làm như phải nghe lời ông bà hoặc cô giữ trẻ, phải đi tắm đúng giờ, hoặc được ăn bao nhiêu cái bánh trước bữa tối...
Đừng nói hăm dọa bé qua điện thoại. Điều đó có thể làm bạn yên tâm hơn nhưng lại không giúp gì được. Bạn phải luôn tâm niệm rằng gây ra nỗi sợ hãi ở bé là điều tồi tệ nhất.

Tạo tâm lý thoải mái cho bé khi nói chuyện với cha mẹ qua điện thoại.