Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trẻ từ 0 đến 18 tháng tuổi.


*Từ 0 đến 6 tháng tuổi:
- Trong một tuần đầu trẻ có thể nhận ra được giọng nói của mẹ. Hai tuần sau trẻ có thể nhận biết được tiếng nói của cha trong các giọng nói đàn ông khác. Mất một tháng để trẻ có thể nghe một cách đầy đủ và trẻ sẽ không biết được những âm thanh phát ra từ đâu cho đến khi trẻ 5 tháng tuổi.

- Khi mới sinh, những dấu hiệu của trẻ rất mơ hồ. Trẻ sẽ nhận biết các màu đậm từ tháng thứ hai. Phát triển quan sát bằng việc xem tranh và sách truyện cùng nhau. Sáu tháng tuổi trẻ nhận biết được nét mặt cũng như gương mặt của người thân.

- 5 tháng tuổi, trẻ chưa biết sử dụng ngôn ngữ để liên hệ với mẹ, nhưng trẻ có thể nhận biết được sự khác biệt giữa ngôn ngữ, giọng nói của mẹ hoặc một ngôn ngữ khác bởi vì trẻ có thể nhận biết được sự khác biệt cũng tốt như là hình dạng của miệng khi nói.

- Khi 5 tháng tuổi, trẻ có thể bắt đầu nhận biết một vài thứ thậm chí thấy một phần của vật. Đó là trẻ đang học về vật thậm chí cả khi trẻ không nhìn thấy nó. Trẻ thích chơi trò chơi giống như là cái gì đây, cái mà sẽ cổ vũ trẻ phát triển kĩ năng phán đoán.

* Từ 6 đến 12 tháng tuổi:
- Khi 7 tháng tuổi, trẻ sẽ nhận ra và đáp ứng với người gọi tên trẻ. Trẻ biết nhận ra các khuôn mặt quen thuộc, trẻ chỉ có thể không vui khi giới thiệu một người lạ.

- Khi trẻ gần 10 tháng tuổi, trẻ sẽ bắt đầu bắt chước bạn và cha, cho đến lúc này trẻ có thể gọi baba hay mama cho cha và mẹ. Trẻ có thể nắm được tên của người hoặc vật, hoặc những cái tên sẽ làm cho trẻ hứng thú.

- Khi 12 tháng trẻ sẽ hiểu sự khác biệt giữa có và không và mệnh lệnh "đừng đụng vào".

* Từ 12 đến 18 tháng:
- Khi trải qua sinh nhật đầu tiên, trẻ trở nên thích thú với thế giới xung quanh trẻ và sẽ tự mình khám phá mọi thứ.

- Khi 15 tháng tuổi, trẻ nhận biết hình chính mình trong gương và hiểu đó là cái gì

- Sự hiểu biết của trẻ rất quan trọng cho sự phát triển khả năng giao tiếp, ngôn ngữ của trẻ bắt đầu phát triển. Giữa 1 đến 2 năm tuổi, trẻ sẽ bắt đầu sử dụng khoảng 10 từ và hiểu những gì chúng nói. Cách tốt nhất để phát triển khả năng giao tiếp bằng việc đọc sách và nói chuyện với trẻ về bất cứ cái gì và mọi thứ. Trẻ mà nghe nhiều từ sẽ hiểu nhiều hơn và có thể biết nói sớm hơn. Trẻ sẽ không thể liên kết từ với đồ vật cho đến khi trẻ qua 18 tháng tuổi.

* 18 tháng tuổi +
- Trẻ tò mò hơn, trí tưởng tượng mở rộng và trẻ bắt đầu chơi để thực hiện bất cứ điều gì, ngay cả giả bộ rửa chén.

- Khi 2 tuổi, trẻ có thể hiểu khái niệm về thời gian như ‘trễ', ‘ngày mai'. Trẻ vui thích chơi với những trẻ khác cùng tuổi, và phát triển các kỹ năng xã hội như chia sẻ và chơi cùng nhau.

- Khi trẻ chập chững biết đi thì có khoảng 50 đến 70 từ trong từ điển của chúng (vốn từ của chúng), nhưng trẻ có thể hiểu hơn 200 từ khi trẻ 2 tuổi, trẻ sẽ nói được câu có ít nhất 3 từ cùng nhau.

Thanhhoa mamnon.com
Mother & Baby August 2008