Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trẻ học ngoại ngữ càng sớm càng tốt?



Ngày nay nhiều bậc cha mẹ mong muốn con mình có thể sử dụng thành thạo ngoại ngữ, nói năng lưu loát. Trí nhớ của trẻ nhỏ tốt, bắt chước nhanh, hơn nữa, chúng mạnh dạn nói không sợ sai nên thời kỳ này là thời cơ tốt nhất cho trẻ học ngoại ngữ. Ngoại ngữ trẻ có thể học được thì nên học, không nên chạy theo "thời trang", cũng không phải càng sớm càng tốt.

Trẻ học ngoại ngữ còn có vấn đề nội động lực, nếu tính cách trẻ tương đối hướng nội, không thích nói nhiều, không hề hứng thú đối với ngoại ngữ thì cha mẹ cũng không nên ép chúng phải học một cách miễn cưỡng. Nhiều bậc phụ huynh đưa đón con đi học ngoại ngữ tốn thời gian chờ đợi nhưng ở trong lớp trẻ không tập trung, nghịch ngợm, học không vào.

Một lớp học ngoại ngữ của trẻ

Đối với trẻ mà nói, trước tiên cần học tốt đó là tiếng mẹ đẻ, nếu tiếng mẹ đẻ học không tốt trẻ sẽ không thể giao lưu với mọi người. Tiếng mẹ đẻ có thể học ở mọi nơi mọi chỗ nhưng học ngoại ngữ cần có hoàn cảnh ngôn ngữ. Với trẻ mà nói, học tiếng mẹ đẻ là học trong một hoàn cảnh tự nhiên, học ngoại ngữ tức là học trong hoàn cảnh cá nhân có thể làm được. Rời khỏi môi trường này sẽ không có cơ hội tiếp xúc với ngoại ngữ mà ngoại ngữ học được không sử dụng, không ôn luyện sẽ mai một dần.

Vậy xét cho cùng trẻ ở độ tuổi nào học ngoại ngữ tốt đến nay giới học thuật vẫn chưa luận định.

Nhưng đối với một số cháu thực sự có năng khiếu ngoại ngữ, lại có nội động lực, tất nhiên học sớm cũng không hẳn là điều không nên, nhưng cần chú ý đến tính quy phạm của ngôn ngữ.

Theo EVA.vn