Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cần siêu âm phát hiện dị tật khi thai 12 tuần.


 

Trường hợp hai trẻ song sinh dính nhau ở Bệnh viện Nhi Trung ương nếu được biết sớm thì bác sĩ đã có thể ra quyết định đình chỉ thai nghén kịp thời. Phát hiện dị thật thai nên bắt đầu bằng việc siêu âm vào tuần thứ 12.


Thạc sĩ Nguyễn Danh Cường, Phó giám đốc Trung tâm Chẩn đoán trước sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các trường hợp song sinh dính nhau có thể phát hiện khi thai được 12 tuần bằng siêu âm nếu bác sĩ có chuyên môn tốt. Đây là phương pháp chẩn đoán trước sinh quan trọng nhất, cho thấy những bất thường về hình thái của đứa trẻ để bác sĩ có thể ra chỉ định khắc phục kịp thời hoặc đình chỉ thai nghén. Nhiều dị tật khác cũng có thể phát hiện bằng siêu âm như down, sứt môi hở hàm ếch, bất thường về chân tay, cơ quan sinh dục...

Một nghiên cứu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho thấy, cứ 100 ca đẻ thì có gần 3 trường hợp dị dạng bẩm sinh, hay gặp nhất là dị tật ở thần kinh trung ương, phù thai rau, thoát vị rốn, khe hở thành bụng.... Phần lớn các trường hợp này được chỉ định phá thai. Theo nghiên cứu trên, có 2/3 số ca dị tật được phát hiện ở thời điểm từ 12 đến 23 tuần. Ông Cường khuyên các bà mẹ có thai nên đi siêu âm phát hiện dị tật lúc 12 tuần, khi các dị tật đã có thể nhìn thấy và còn nhiều thời gian để xử trí.

Ông Cường cũng cho biết, để tăng cường khả năng phát hiện dị tật thai nhi, sắp tới Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ triển khai thêm một số kỹ thuật khác như sinh thiết bánh rau, chọc hút tĩnh mạch rốn. Việc sinh thiết rau có thể phát hiện dị dạng nhiễm sắc thể trước 12 tuần thai, nhưng nguy cơ sẩy cao (có thể lên đến 24%) nên chỉ định rất hạn chế, chỉ áp dụng cho những người có tiền sử liên tục có thai dị dạng. Còn chọc hút tĩnh mạch rốn giúp phát hiện những bệnh lý rất đặc thù như truyền máu giữa hai thai, thai thiếu máu. Đây cũng là thủ thuật khó, khả năng biến chứng cao.


Theo: vnexpress