Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Nơi kéo dài sự sống cho trẻ viêm thận mãn


Hiện tại, Bệnh viện đang có 53 bệnh án trẻ bị suy thận mãn, trong đó có tới 30 em đã ở vào giai đoạn cuối, chỉ có thể sống thêm từ 6 tháng tới 1 năm. Nếu được lọc máu theo chu kỳ đều đặn, các em có thể sống thêm từ 2 đến 10 năm. Biện pháp duy nhất mang lại cuộc sống bình thường cho trẻ là ghép thận. Tuy vậy, trẻ không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này vẫn phải nằm chờ... bởi ở nước ta chưa có một BV nào đủ điều kiện ghép thận cho trẻ em. "Suy thận mạn là quá trình bệnh lý kéo dài ở các cơ quan tiết liệu, dẫn tới suy giảm khoàng 50% chức năng thận. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới suy thận mạn và trên 80% các tác nhân gây bệnh này là có thể phòng tránh được. Nhưng 65% bệnh nhân khi nhập viện đã ở vào tình trạng suy thận mạn giai đoạn cuối, do không được chẩn đoán đúng bệnh ở những cơ sở điều trị tuyến dưới" - Bác sĩ Trần Đức Long, Phó trưởng Khoa Thận - Tiết liệu của Bệnh viện cho biết. "Việc thành lập trung tâm lọc máu ngoài thận là ý định ấp ủ nhiều năm nay của những lãnh đạo BV. Đây là yếu tố quyết định để tiến tới ghép thận cho trẻ trong tương lai, song đến bây giờ mới thành hiện thực khi có sự giúp đỡ to lớn của Đại học Toulouse, Cộng Hoà Pháp" PGS - TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc BV tâm sự. Để đáp ứng được nhu cầu lọc máu của 53 trẻ đang điều trị tại đây, Trung tâm lọc máu này phải có 10 máy lọc thận, hoạt động liên tục 2 ca mỗi ngày. Mỗi bệnh nhân sẽ phải lọc máy 3 lần/1 tuần. Hiện tại, trường Đại học Toulouse đã viện trợ cho BV 6 máy lọc máu, các thiết bị lọc nước cùng các vật tư tiêu hao kèm theo. BV cũng đã tự mua được 2 máy lọc máu, 2 máy thẩm phân phúc mạc (lọc màng bụng), sẵn sàng cho việc lọc máu. Thời điểm hiện tại, khi Việt Nam chưa có Ngân hàng Nội tạng. Hơn nữa, "Luật chết não" vẫn chưa được Quốc hội thông qua nên phương pháp chạy thận nhân tạo (lọc máu) vẫn là sự lựa chọn ưu tiên cho những bệnh nhân suy thận. Tuy vậy, lọc máu cũng khá tốn kém, nhiều bệnh nhân suy thận mãn không thể đủ kinh phí để chạy thận suốt đời. Hơn nữa, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế để kéo dài sự sống cho các cháu trong một khoảng thời gian nhất định. Để trả lại cho các cháu một cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác, các cháu cần phải đựoc ghép thận. BV Nhi Trung ương đã đi trước một bước trong việc vận động thành lập một Quỹ ủng hộ trẻ em nghèo cần được ghép gan, ghép thận. Ngay từ bây giờ, để cứu lấy những sinh mạng trẻ thơ không may mắn mắc bệnh hiểm nghèo, mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân có lòng hảo tâm có chể đóng góp theo địa chỉ: Bệnh viện Nhi Trung ương, số 18/879 Đường La Thành - Quận Ba Đình, Hà Nội