Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tại sao bé không thích học?


Đừng hoang mang khi con gái của bạn đánh vần một cách khó khăn hay cậu con trai không thể ngồi yên khi học môn đánh vần. Có thể chỉ đơn giản là chúng có kiểu học khác nhau mà thôi.

Mỗi đứa trẻ có một cách học khác nhau. Vì vậy nắm được cách học của con sẽ đem lại thành công nhất định cho bạn.  Xin nêu một số gợi ý để bạn xác định, hiểu và tạo điều kiện cho cách học của con.


Tìm những thế mạnh của con
Cha mẹ phải rất chú ý quan sát và lắng nghe để tìm ra cách tốt nhất khi con đi học. Một số trẻ thực hành rất tốt, một số lại thích thú với ngôn ngữ, một số lại giỏi đọc phát âm. Nhiều trẻ hiểu vấn đề tốt hơn là phải nhớ vấn đề.

Các nhà nghiên cứu cho rằng cha mẹ nên bắt đầu đánh giá cách học của trẻ ở độ tuổi 6 -7. Trẻ có rất nhiều cách tiếp cận học khác nhau, nhưng điều tốt nhất bố mẹ có thể làm là lùi lại quan sát cái gì sẽ xảy ra, và điều gì sẽ làm cho trẻ phát huy tốt nhất. Ví dụ trẻ có thích khám phá? Sáng tạo? Hoặc có cách nghĩ như một nhà thơ hoặc nhà triết học?

Nếu trẻ thích khám phá thì chúng thích di chuyển trong lúc học, vì thế nếu ngồi ở bàn cả ngày thì chúng sẽ không phát huy được. Trẻ thích phát minh thì có hàng triệu câu hỏi “Cái này làm việc như thế nào?”, “Cái kia thì sao?”…

Một yếu tố khác cần quan sát là “giác quan” nào của trẻ sẽ tối ưu. Chúng có thích nghe không? Thích nhìn trực quan? Thích sự chuyển động? Ngoài ra, môi trường cũng là một khía cạnh ảnh hưởng đến cách học như sự ồn ào, nhiệt độ, ánh sáng cũng có thể gây ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu của trẻ.

Khai thác điểm mạnh của trẻ
Khi đã xác định được kiểu học cho trẻ, bạn có thể bắt đầu tập trung phát triển những điểm mạnh của con để bù đắp cho những điểm yếu khác. Ví dụ, nếu bé gái của bạn rất khó khăn với hình học, nhưng lại xuất sắc với môn tiếng Anh, vậy hãy học toán bằng vốn từ tiếng anh. Đưa ra một hình tam giác đều và hỏi bé từ tiếng anh, hẳn bé sẽ nhớ được tam giác đều chứ? Lý do là bé chỉ hiểu các thứ bằng từ ngữ thôi, chứ tưởng tượng bằng hình vẽ không tốt, điều đó giải thích tại sao bé lại học giỏi tiếng Anh.

Một cách khác để giúp việc học tiến bộ là khai thác, khuyến khích sự ham thích và quan tâm của trẻ, những gì mà chúng thích làm và có cảm hứng. Ví dụ nếu bé quan tâm đến cây cối và vườn, bé sẽ rất thích ra vườn, sẽ học tốt hơn với những bức tranh về vườn, hay đọc về vườn.

Tăng nhận thức ở trường
Trường học thường gắn với dậy viết, phát âm và ngôn ngữ. Giáo viên thường nói: “Đọc, trả lời câu hỏi và nghe tôi nói”, và điều đó dường như chỉ có tác dụng đối với một số học sinh. Mỗi trẻ có một kiểu tiếp thu khác nhau, và việc bắt buộc tất cả chúng phải học một cách giống nhau sẽ là không công bằng.

Trong giáo dục hiện đại, người ta có xu hướng cố gắng tạo điều kiện cho mỗi trẻ học theo kiểu của mình để phát huy tố đa khả năng tiếp thu. Điều đó làm cho trẻ bớt sợ hãi mỗi khi đến trường.

Nếu giáo viên của con bạn chưa phải là một người giảng dạy theo cách này, đừng vội thất vọng. Thay vào đó, hãy nói với giáo viên về những gì mà bạn quan sát được ở cách học của con. Chẳng hạn: “Ồ, tôi phát hiện ra cách này và đã thử, nó nắm được đấy! Thầy có đồng ý là chúng ta sẽ thử theo cách này không?”. Giáo viên sẽ để ý và thậm trí bắt đầu tìm hiểu về phương pháp đa dạng hóa cách học ở trẻ.

Sự quan sát tìm hiểu của bố mẹ ở nhà cộng với sự hợp tác chặt chẽ với giáo viên ở trường sẽ làm cho việc học của trẻ chở nên dễ dàng và thú vị hơn.

Theo afamily