Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bệnh tự kỷ có thể chữa khỏi (phần 1)



"Bệnh TỰ KỶ có thể chữa khỏi". Thông tin vô cùng quý giá này sẽ mở ra một chân trời mới, thắp sáng lên niềm tin và hi vọng của tất cả các bậc phụ huynh đang có con mắc chứng bệnh này. Nó còn giúp họ tăng thêm sức mạnh để giành lại đứa con tưởng như đã bị đánh cắp. 

Cách nhìn cũ


Từ trước đến nay đã có rất nhiều điều thắc mắc xung quanh vấn đề này “ Tại sao đang đêm khuya bé nhà tôi lại bừng tỉnh, lăn lộn, vật vã, quấy khóc? Có phải chúng tôi đã quá chiều con? Bé nhà tôi đã phải ở nhà với oshin mà không có sự quan tâm của bố mẹ? Có phải tôi đã cho bé xem ti vi quá nhiều? Có phải chúng tôi ít nói chuyện với con?...” và họ nghĩ rằng đây chính là một trong những nguyên nhân đã dẫn các cháu đến với căn bệnh này.

Có nhiều người mẹ đã khóc liên tục hàng tuần liền, có nhiều ông bố đã đứng lặng hàng giờ khi biết kết quả chuẩn đoán của con mình. Kế tiếp đó là những chuỗi ngày bế tắc, thất vọng và đau khổ.

Cách nhìn mới

Từ ngày 12-15/10/2007 tại bang Califonia, Mỹ đã diễn ra một hội nghị lớn về TỰ KỶ “ DAN – Defeat Austism Now “. Hội nghị đã tập trung hàng chục các nhà khoa học, giáo sư, bác sĩ, hội phụ huynh và hàng trăm người từ khắp nơi về tham dự.
Tại đây các giáo sư, bác sĩ đã thuyết trình về những công trình nghiên cứu của mình từ hàng chục năm qua, cho đến hôm nay họ đã có một cách nhìn khác về bệnh TỰ KỶ: Căn bệnh này không phải là do sự rối loạn của hệ thần kinh mà nguồn gốc của bệnh là ở hệ tiêu hoá.

"Hệ thống hấp thu dinh dưỡng ở ruột của các bé bị tổn thương, không làm việc đúng chức năng để các chất độc xuyên qua màng thẩm thấu vào máu và đi khắp cơ thể. Chất độc đi lên não, phá huỷ các đường nối tư duy, làm hư hại tế bào não và nhiều phần chức năng khác của não, đặc biệt là chức năng xử lý ngôn ngữ và giao tiếp. Một phần khác là do các độc tố từ bên ngoài môi trường xâm nhập vào cơ thể. Tuỳ theo mức độ chất độc trong máu mà các bé bị tổn hại ở nhiều mức độ khác nhau'.

Các giáo sư, bác sĩ đã đưa ra những bước chữa trị ban đầu là:

1. Điều chỉnh cách ăn uống làm lành các vết thương ở ruột.
2. Sau đó bồi bổ các sinh tố, khoáng chất và can thiệp sinh hoá giúp lấy ra khỏi cơ thể các độc tố. 3. Khi các chất độc được loại bỏ, rối loạn đường ruột được cải thiện thì các tế bào não dần dần được phục hồi.
4. Kèm sau đó là một số chương trình can thiệp giúp trẻ theo kịp các bạn cùng lứa.

Theo những cuộc thử nghiệm điều trị trên hàng ngàn trẻ TỰ KỶ thì kết quả rất rõ rệt, những trẻ này tiến bộ từng ngày.

Điều này đã khẳng định thêm kết luận: "Nguồn gốc của bệnh Tự kỉ xuất phát từ Hệ tiêu hóa".

Vậy những yếu tố nào đã gây nên rối loạn tiêu hóa ở trẻ? Chúng ta nên kiêng cho bé ăn gì và kiêng như thế nào? BIBI.vn xin mời các bạn đón đọc Phần 2 của bài viết "Bệnh TỰ KỶ có thể chữa khỏi ".

(Nguồn: http://danconference.com/