Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Con vật nuôi tốt nhất cho trẻ con


Khi bạn không thể quyết định nuôi chó hay mèo? Chim hay chuột? thì những ý kiến sau đây sẽ giúp bạn chọn con vật nuôi tốt nhất cho con mình.

Con chó
Trẻ chạy từng tốp, nô đùa xung quanh nhà, và trẻ sẽ thích có một kẻ đồng lõa trong sự vui đùa.

Lý tưởng cho: trẻ phát triển xương khoẻ. Mối quan hệ giữa người và vật đặc biệt mãnh liệt và được nghĩ "là người bạn tốt nhất của con người”.

Nhưng nhớ: Nói chung, chó yêu cầu nhiều sự quan tâm hơn bất kì con vật nào. Những lời hứa tương tự như là "con sẽ đi dạo và cho nó ăn hàng ngày” sẽ nhanh chóng bị quên đi. Cũng đề phòng trẻ bị cắn. Đừng bao giờ để lại một con vật cưng và trẻ cùng nhau mà không được quan tâm.

Cá vàng.
Việc chọn con vật cưng lý tưởng là một quyết định phức tạp. Để giúp bạn có quyết định đúng, chúng tôi hỏi Bob Thorne, chủ cửa hàng Thú nuôi ở Novi, Michigan. Thorne gợi ý: Hãy viết ra bạn có thời gian rảnh rỗi như thế nào. Bạn có sẵn sàng đối với sự quét dọn; Không gian bên trong và bên ngoài ngôi nhà của bạn ra sao; Mức độ thường xuyên mà bạn sẵn sàng để quan tâm, chăm sóc con vật cưng của bạn. Rồi mang danh sách ấy đến một cửa hàng thú nuôi trong vùng, hỏi ý kiến người bán hay bác sĩ thú y.
Chắc chắn, cá bơi lội vòng quanh, ăn uống và sinh sản đều xảy ra trong chiếc bể cá.

Lý tưởng cho: Những trẻ mới có quyền sở hữu con vật cưng. Cá vàng là một vật cưng bắt đầu phổ biến. Chúng có thể sống tới vài năm trong nước lạnh mà không có thiết bị lọc hay sưởi.

Nhưng nhớ: một trong những cách dễ làm cá bị chết nhất là việc cho chúng ăn quá nhiều hay ăn không đúng thức ăn của chúng

Con mèo
Không có gì lí tưởng bằng bộ lông ấm áp, thân thể uyển chuyển của chú mèo

Lý tưởng cho: Thích hợp với trẻ yêu thiên nhiên, dù chúng được cả bé trai và bé gái yêu thích nhưng thích hợp với các bé gái hơn.

Nhưng nhớ: Nếu bạn có mèo trong nhà, khi bạn có em bé, con bạn có thể có nguy cơ bị dị ứng. Mèo cũng có thể cào trẻ trong khi chơi.

Con chim.
Chúng đứng tỉa lông trong lồng như một ngôi sao nhạc rock trong một phòng khách sạn, nhưng trẻ con thích âm nhạc thì yêu những giai điệu của nó.

Lý tưởng cho: trẻ là người thích động vật thật sự. Chim có bộ lông sặc sỡ, tích cực, và có thể rất xã giao, nhưng trẻ sẽ mất thời gian và sự kiên nhẫn để huấn luyện nó, vì vậy chúng không phải đều dành cho mọi trẻ.

Nhưng nhớ: Nếu bạn bận chăm trẻ, không thể tha thứ cho sự lộn xộn, thì nhất định những con chim sẽ không thích hợp cho bạn. Nên chắc chắn bạn lựa chọn một con chim bởi tính khí hơn là màu sắc và chuẩn bị cho một điều là chim có thể sống trong một thời gian dài.

Chuột bạch hay Chuột hamster
Nhỏ, có lông mịn, vô hại, và thông minh, loài vật này yêu cầu sự quan tâm mà một đứa trẻ có thể đáp ứng.

Lý tưởng cho: Những gia đình mà muốn một con vật cưng nhưng không phải là mèo hay chó. "Thú bỏ túi" thì đặc biệt tốt cho những nhà mà mọi người đi cả ngày, vì họ trở về vào ban đêm và lúc đó chúng ngủ

Nhưng nhớ: Dù bạn thường xuyên thay các tấm trải trong lồng, bạn vẫn có thể cảm thấy phảng phất mùi khó chịu của nước tiểu loài gặm nhấm. Và nếu bạn bỏ mặc không làm sạch lồng, chúng sẽ bốc mùi kinh khủng.

Thanh Hoa mamnon.com
www.parents.com