Hậu “sữa độc” Trung Quốc: Phụ huynh hoang mang đưa con đi khám
Thị trường sữa mất uy tín Gần đây nhất, thị trường sữa đã gánh chịu sự mất uy tín nghiêm trọng khi phát hiện ra sữa bột của Trung Quốc có chứa chất Melamine. Sự việc chỉ được phanh phui khi có những em bé phải nhập viện và thiệt mạng. Hóa chất được sử dụng là Melamine, giàu nitrogen. Melamine được cho vào thành phần của sữa nhằm “đánh lừa” người tiêu dùng về độ protein trong sữa. Trẻ em dùng sản phẩm có chứa Melamine, theo thời gian sẽ gây ra sự tắc nghẽn, suy thận và hoại thận. Bầu không khí hoang mang, lo lắng đã tràn sang Việt Nam khi những sản phẩm đầu tiên được phát giác. Các bà mẹ bắt đầu lo lắng chất lượng các loại sữa đã được dùng cho bé của mình. Chị Trịnh Thị Ngân ở đường Nguyễn Du (Hà Nội) băn khoăn: “Hiện nay trên thị trường sữa Việt Nam có rất nhiều loại sữa. Từ sữa nhập khẩu 100% đến các loại sữa nhập khẩu nguyên liệu. Không những thế, ngay cả những loại sữa made in Việt Nam (sản xuất trong nước nguyên liệu nhập khẩu) cũng không hề rẻ một chút nào. Chúng tôi tưởng bỏ tiền ra mua được thêm các chất dinh dưỡng cho con không ngờ lại rước thêm bệnh”. Chính vì vậy, trước kia, những ngày phải đi làm trong tuần, chị thường “phó thác” trách nhiệm cho con bú vào các bình sữa, nhưng đã hai tuần nay, trưa nào chị cũng tranh thủ về nhà để cho con bú thêm bằng sữa mẹ. Con trai chị hiện được hơn 6 tháng tuổi. Hiện nay, Sở GD-ĐT Hà Nội, TP.HCM… cũng đã có văn bản khuyến cáo không nên dùng sữa Trung Quốc đến gửi tất cả các phòng giáo dục các quận, huyện, các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc. Trước tình hình hiện tại, Sở GD-ĐT 2 thành phố và các tỉnh đã yêu cầu các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn chỉ đạo các bếp ăn của các lớp bán trú, bếp ăn tập thể của cán bộ, công chức, căng tin… kiểm soát chặt nguồn cung cấp và nơi chế biến lương thực, thực phẩm, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường. Đối với nguồn cung cấp sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa, không dùng hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm duyệt của cơ quan chức năng vệ sinh an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng nên tin ai? Nhưng thực tế hiện nay, các bậc phụ huynh không thể “kiêng” tuyệt đối sữa cho con em mình. Các gia đình đều vẫn phải dùng nguồn sữa bổ sung cho các bé từ bên ngoài do rất nhiều nguyên nhân: các bà mẹ sau khi sinh không có sữa, do công việc chi phối, họ không có thời gian để cho con trẻ bú đủ hàng ngày, do nhu cầu phát triển thể chất của trẻ… Vậy làm thế nào để có thể lựa chọn được sữa tốt cho trẻ? Trước tiên, các bậc phụ huynh có thể lựa chọn những sản phẩm đã có thương hiệu, như thế sẽ ít “rủi ro” hơn. Hiện nay, trên thị trường sữa Việt Nam đã xuất hiện sản phẩm sữa non cao cấp từ New Zealand, Good Health Việt Nam. Sữa non Good Health có thành phần quan trọng nhất là IgG - kháng thể tự nhiên. IgG dễ dàng hấp thụ qua hệ tiêu hóa của trẻ, giúp bé tăng cường hệ miễn dịch, phòng tránh các bệnh thường gặp như cảm lạnh, cúm, sốt, viêm phổi… Sữa không chỉ tốt cho bé mà còn tốt cho những bà mẹ đang mang thai. Khi bạn sử dụng sữa non Good Health, không những tăng cường hệ miễn dịch cho mẹ mà còn tăng cường sức đề kháng cho bé, giúp bé hoàn thiện khả năng miễn dịch, là bước khởi đầu hoàn hảo cho bé khi chào đời. Đưa con đi khám, bệnh viện quá tải
Sáng 30-9, tại khoa Khám bệnh - BV Nhi đồng II, chúng tôi ghi nhận có cả ngàn phụ huynh đưa con tới khám. Trước cửa Phòng khám số 1, chị Thanh Bình ẵm trên tay đứa con trai khoảng 5 tháng tuổi cho biết: “Sáng hôm qua tôi cũng đưa bé tới khám nhưng đông quá nên phải về. Hôm nay rút kinh nghiệm kêu ông xã chở tới BV từ lúc 6 giờ sáng, vậy mà số thứ tự cũng lên tới 291. Từ hồi mới sinh đến giờ, bé chỉ uống sữa mẹ và sữa Abbott nhưng thấy mấy chị ở cơ quan đưa con đi khám nên tôi cũng đi. Mất thời gian, mất tiền nhưng nhận được sự an tâm…”. Không riêng gì chị Thanh Bình mà hầu hết các bậc phụ huynh đưa con tới BV khám chỉ bởi “tâm lý đám đông”. Thấy người khác đưa con đi khám nên cũng sốt ruột, dù biết chắc rằng sẽ không có bệnh. Hôm nay là ngày bé Bảo Hà (18 tháng tuổi) đến ngày tiêm phòng, nhân tiện vợ chồng chị Hồng (Q.9) cho con khám thận luôn. “Ở nhà tôi cho bé uống sữa Dutch Lady, còn ở trường mầm non các cô cho uống sữa Vinamilk. Mặc dù hai loại sữa này chưa có trong danh sách những nhãn sữa có nhiễm chất Melamine nhưng tôi vẫn muốn bác sĩ khám cho bé…”. Còn tại BV Nhi đồng I, tình trạng quá tải càng trở nên trầm trọng khi các bậc phụ huynh ở tỉnh ùn ùn đưa con tới khám. Vợ chồng chị Mai (Cần Thơ) xin nghỉ việc hai ngày để đưa bé Ngọc đi kiểm tra sỏi thận. “Trước đó chúng tôi đã cho bé khám tại BV Đa khoa Cần Thơ, các bác sĩ cho biết không phát hiện dấu hiệu của bệnh thận. Tuy nhiên để an tâm, bữa nay phải khăn gói lên Sài Gòn khám lại”, chị Mai cho biết. Ngoài việc đến trực tiếp BV, không ít ông bố, bà mẹ đã gọi điện đến BV Nhi đồng I để được các bác sĩ tư vấn. Các bác sĩ cho rằng, trẻ em Việt Nam ít có khả năng bị sỏi thận do uống sữa có chứa chất Melamine. Bởi tâm lý của các ông bố, bà mẹ là “sính” hàng chất lượng cao, có thương hiệu. Những gia đình có điều kiện kinh tế thì chọn mua sữa của Mỹ, Úc, Hà Lan, còn những gia đình thu nhập trung bình thì chọn mua sữa Vinamilk, Dutch Lady. Riêng sữa có xuất xứ từ Trung Quốc rất hiếm người mua… Chưa phát hiện ca bệnh Đó là khẳng định của BS.Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế TP.HCM. Trước đó, ngày 23-9 Sở Y tế TP.HCM đã có Công văn 5388 về việc tăng cường giám sát việc sử dụng sản phẩm sữa bột không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gửi giám đốc các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Sở Y tế đề nghị giám đốc các BV trên địa bàn thành phố chỉ đạo nhân viên y tế trong quá trình khám chữa bệnh cho trẻ em chú ý khai thác tiền sử, bệnh sử về việc sử dụng sữa, đặc biệt là các loại sữa bột có nguồn gốc từ Trung Quốc. Khi phát hiện những bất thường do sử dụng các loại sữa bột liên quan đến sức khỏe trẻ em đề nghị các BV phải tích cực chữa trị và báo cáo khẩn về Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế. BS. Hà Mạnh Tuấn, Giám đốc BV Nhi đồng II cũng cho biết, những ngày gần đây nhiều bà mẹ đã đưa con đến BV kiểm tra chức năng thận. Tại đây, các bệnh nhi được thử nước tiểu và khám bụng, nếu có vấn đề thì cho nhập viện (khoa Thận - Máu - Nội tiết). Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có ca bệnh nào…
|