Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bao giờ trường mới ra trường?


Hiện nay, toàn bộ hệ thống trường, lớp mầm non của 3 xã miền núi mới nhập về huyện Thạch Thất là Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, nhiều lớp phải “ăn nhờ ở đậu”. Gần 900 học sinh cùng 74 cán bộ, giáo viên và người dân đang nóng lòng trông mong một ngày có trường ra trường, lớp ra lớp.

Tại xã Yên Trung, trường mầm non hiện có 172 học sinh học ở 8 lớp ghép các độ tuổi, trong đó có 7 phòng học nhờ nhà văn hóa. Trường có 92 bộ bàn ghế học sinh thì đến 36 bộ không đúng quy cách. Đồ dùng giảng dạy, học tập mới đảm bảo ở mức tối thiểu. Trong số 14 giáo viên, có 3 người chưa qua đào tạo, 10 người có trình độ trung cấp và 1 người trình độ cao đẳng. Lớp mầm non của xóm Hương ở chung với nhà văn hóa thôn được đặt ở giữa đồng, cách khu dân cư tập trung tới 2km.

Nếu không biết thì ai đi qua cũng nghĩ đó là ngôi nhà hoang. Nhà văn hóa thôn Đồng Dâu là nơi lớp mầm non trú ngụ cũng trong tình trạng sân lầy lội, có vũng sâu trước cửa lớp, mái ngói đã sụt, trời mưa là dột, tường bao xung quanh đổ nên trâu bò ra vào tự do.

Trường mầm non xã Tiến Xuân có 8 lớp học với 227 học sinh và 20 cán bộ giáo viên, song hiện nay cả 8 lớp đều học nhờ. Cũng trong tình trạng tương tự, xã Yên Bình có 320 cháu học mầm non và như cô Nguyễn Thị Khoản - giáo viên dạy lớp mẫu giáo xóm Vao cho biết, khó khăn nhất hiện nay là cô và trò phải dạy và học trong điều kiện nhà cấp 4 chật hẹp, xuống cấp, dụng cụ học tập cho các cháu rất thiếu. Chính vì thế, các trường, lớp mầm non của 3 xã chưa nhận các cháu trong độ tuổi đi nhà trẻ.

Đã vào năm học mới tròn một tháng mà những ngôi trường mầm non của 3 xã miền núi Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung vẫn trong tình trạng kêu cứu.

Theo Hà Nội Mới