Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Phụ huynh chóng mặt với các khoản tiền 'tự nguyện'


"Thế là mất một nửa sinh hoạt phí của gia đình", chị Thanh thẫn thờ thốt lên sau khi nghiền ngẫm khoản phí phải đóng đầu năm học liệt kê gần kín hai trang giấy.

Chị Thanh, phụ huynh học sinh lớp 4 trường Kim Đồng (P10, quận Gò Vấp) cho biết, chỉ tính sơ sơ các khoản đóng góp đầu năm học cho trường đã trên 1 triệu đồng, chưa kể những vật dụng gia đình phải tự mua như sách vở, quần áo, tài liệu dụng cụ học tập... "Ngay đầu năm học mà mức đóng góp đã "nặng" như thế này thì căng quá", chị Thanh than thở.

Theo chị Thanh, các khoản đóng góp chung cho cả năm bao gồm 30.000 đồng cơ sở vật chất, 150.000 đồng tiền bán trú, in đề thi giấy thi 11.000đồng, bảo hiểm y tế 120.000 đồng... Còn các khoản phải đóng theo tháng gồm hơn 300.000 tiền ăn, riêng tiền ăn sáng tăng từ 3.000 đồng lên tới 7.000 đồng, phí bán trú 40.000 đồng, tiền tổ chức học hai buổi 40.000 đồng, tiền học các môn tự chọn 40.000 đồng...

Giờ ăn của học sinh tiểu học bán trú tại TP HCM. Ảnh: Lan Hương

"Ngoài ra, còn phải đóng quỹ bảo trợ giáo dục 150.000 đồng, tiền xây dựng, rồi tiền mua đồng phục học thể dục, phù hiệu... và nhiều khoản lắt nhắt phụ huynh chỉ biết phải nộp mà không rõ nội dung, mục đích", bà mẹ này bức xúc.

Giống như chị Thanh, khá nhiều phụ huynh học sinh trường tiểu học Kim Đồng, P10, quận Gò Vấp cho biết "rất bất ngờ" về danh sách các khoản thu đầu năm của con em mình, sau buổi họp phụ huynh kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ chiều 16/9.

Cùng tâm trạng, không ít phụ huynh THCS Nguyễn Du (Gò Vấp), tiểu học Lê Văn Sỹ (Tân Bình) phàn nàn về mức đóng bảo hiểm y tế tăng đột ngột.

Theo phản ánh của phụ huynh, tiền bảo hiểm y tế niên học này "nhảy vọt" lên thành 120.000 đồng mỗi học sinh, tăng gấp đôi so với mức 60.000 đồng của năm ngoái trong khi năm học 2006 - 2007, phí này chỉ là 30.000 đồng.

"Cơ quan chức năng tăng mức tiền bảo hiểm y tế học sinh mà không thông báo trước khiến nhiều phụ huynh rất ngỡ ngàng", chị Trần Thị Oanh, phụ huynh có con học tại THCS Nguyễn Du (Gò Vấp) nói.

Chị Nguyễn Ngọc Dung, phụ huynh tiểu học Kỳ Đồng (quận 3) cho biết, dù trường chưa họp phụ huynh, nhưng dựa vào mức thu hằng năm và tình hình vật giá hiện hành, có thể gia đình cũng sẽ mất vài triệu đồng chi vào các khoản phí đầu năm cho hai đứa con đang theo học trường này. "Các khoản phí đầu năm khá cao, nhưng muốn con học trường tốt thì phải chấp nhận thôi", chị Dung chia sẻ.

Dịp đầu năm học, ngoài các phí "tự nguyện" đóng vào trường, các phụ huynh còn phải chóng mặt xoay xở do giá cả đồ dùng học tập, sách, đồng phục... đồng loạt tăng.

Theo số liệu của Sở Công thương thành phố, giá cả các loại hàng hoá thuộc nhóm giáo dục tăng 5 - 7% so với năm học trước. Đơn cử, sách giáo khoa tăng 10%, các loại vật dụng học tập như: tập, viết, com-pa… tăng 5%.

Trong đó riêng giá đồng phục học sinh các cấp đã tăng 10 - 15%. Ở cấp tiểu học, giá đồng phục cho bé trai bình quân từ 55.000 đến 70.000 đồng một bộ, THCS 90.000 - 100.000 một bộ, còn THPT 100.000 đồng.

Phản ánh với VnExpress.net, nhiều phụ huynh cũng cho biết mức tiền chi vào các khoản ngoài học phí của các trường trong thành phố hiện dao động và chênh lệch giữa khu vực trung tâm và ngoại thành, vùng ven.

Đơn cử, nếu như mức tiền ăn một học sinh mỗi ngày tại tiểu học Hoàng Văn Thụ (Gò Vấp) chỉ khoảng 13.000 đồng một học sinh mỗi ngày. Trong khi đó, dù ở cùng quận, nhưng mức thu tiền ăn tại tiểu học Kim Đồng là 22.000 đồng. Còn ở khu vực trung tâm như quận 1,3, Phú Nhuận, mức tiền ăn tại nhiều trường có thể lên tới khoảng 30.000 đồng một học sinh.

Trao đổi với VnExpress. net, bà Bùi Thị Thu - thanh tra viên của Sở GD&ĐT TP HCM thừa nhận, có tình trạng tăng các khoản thu ở một số trường do ảnh ảnh hưởng tình hình vật giá hiện hành. Tuy nhiên, bà Thu khẳng định các trường chỉ tập trung tăng một số khoản thu tự nguyện, tiền ăn bán trú...

Cũng theo bà Thu, việc tăng các khoản thu này do các trường và phụ huynh tự thống nhất. "Do tiền ngân sách đầu tư không nhiều nên các trường có thể khuyết khích phụ huynh trong các khoản thu tự nguyện thông qua quỹ Hội phụ huynh", bà Thu giãi bày.

Tuy nhiên, nữ thanh tra này nhấn mạnh, các trường phải công khai, giải trình cụ thể mục đích sử dụng các khoản thu với phụ huynh. Và về nguyên tắc, phải thông báo cụ thể đến từng cha mẹ các khoản đóng góp trong kỳ họp phụ huynh đầu năm, giá các khoản phí phải được niêm yết tại các địa điểm thu.

Riêng về khoản tiền xây dựng, quỹ bảo trợ giáo dục không rõ ràng theo phản ánh của số phụ huynh với VnExpress.net, bà Thu khẳng định ngành giáo dục thành phố không có quy định về khoản nào như vậy. "Nếu phụ huynh có thắc mắc, đề nghị thể gọi điện thoại trao đổi với Sở GD&ĐT về vấn đề này", đại diện thanh tra Sở nói.

Theo Sở GD&ĐT TP HCM, ngành đang tiến hành thanh tra vấn đề thu tiền đầu năm một số trường trong suốt tháng 9, theo phản ánh của phụ huynh học sinh.

Sở GD&ĐT TP HCM lưu ý các trường không được thu gộp, phải tách riêng những khoản tiền trong quy định với khoản thu hộ dịch vụ, nhằm giảm chí phí tiền trường đầu năm cho PHHS.

Đặc biệt, mức đóng hội phí hoạt động của Hội Cha mẹ học sinh phải trên tinh thần tự nguyện và có kế hoạch cụ thể từ đầu năm học. Phụ huynh học sinh có thể gọi số điện thoại 08.8223358 để được giải đáp thắc mắc hoặc phản ánh những trường thu không đúng quy định.

Theo VnExpress